29/10/2022 19:48 GMT+7

Tấn Tài bồi hồi khi Khánh Hòa trở lại V-League

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau ba năm chơi ở Giải hạng nhất, CLB Khánh Hòa đã giành quyền trở lại V-League 2023 sau khi đoạt ngôi á quân Giải hạng nhất 2022 vào chiều 29-10. Sân Nha Trang vì thế đã "mở hội".

Tấn Tài bồi hồi khi Khánh Hòa trở lại V-League - Ảnh 1.

Cầu thủ Khánh Hòa tung HLV Võ Đình Tân lên không để lên ăn mừng - Ảnh: N.K

10 trận đấu trên sân nhà kể từ đầu giải, CLB Khánh Hòa chỉ có 2 trận đón số lượng khán giả cao nhất là 3.500 người khi tiếp Bà Rịa - Vũng Tàu (vòng 9) và Công An Nhân Dân (vòng 15).

Còn chiều 29-10, có đến 7.000 khán giả theo thống kê từ ban tổ chức giải. Khán đài A gần như  kín hết. Còn ở khán đài B, người hâm mộ cũng ngồi rất đông để chờ xem đội nhà giành quyền thăng hạng. Cơn mưa lớn ở hiệp 1 khiến nhiều người bị ướt vì không đem theo áo mưa hay dù, nhưng gần như tất cả vẫn không hề rời chỗ ngồi để kiếm chỗ trú mưa. May mà trời cũng mưa không lâu, để bữa tiệc bóng đá của người hâm mộ không bị ảnh hưởng.

Dù bị đội khách Cần Thơ dẫn trước ngay phút thứ 12 của trận đấu, nhưng CLB Khánh Hòa đã ngược dòng thắng lại 3-1 khiến đám đông khán giả không khỏi hạnh phúc. 

Nhưng vui nhất vẫn là các nhân vật chính trên sân. Đặc biệt là với tiền vệ đã 38 tuổi như Lê Tấn Tài. "Anh có tin không, mới đó mà đã 17 năm rồi đó, cảm giác thật khó tả", Tấn Tài nở nụ cười khi đi bắt tay từng người ở bên phía đối thủ.

Tấn Tài bồi hồi khi Khánh Hòa trở lại V-League - Ảnh 2.

Tấn Tài (số 14) ăn mừng ngôi á quân Giải hạng nhất 2022 - Ảnh: N.K

"Sao lại 17 năm? Khánh Hòa mới rớt hạng sau V-League 2019, nghĩa là mới ba năm thôi chứ!", tôi hỏi lại. 

"Giải hạng nhất 2005, tôi cùng CLB Khánh Hòa thăng hạng V-League. Và giờ, tôi lại cùng đội bóng quê hương giành quyền thăng hạng cũng từ Giải hạng nhất. Không biết khi trở lại V-League 2023 tôi có đủ sức để thi đấu hay không, và CLB có cần tôi nữa không? Nhưng giờ thì cứ tận hưởng cảm giác thăng hạng đã", anh nói.

Với đội hình đa phần là cầu thủ bản xứ do chính mình đào tạo, Khánh Hòa luôn là đội bóng có lối chơi rất khó chịu khi còn thi đấu ở V-League. Nhưng những khó khăn về tài chính đã khiến đội bóng này mất dần sức mạnh và rớt hạng. Hy vọng lần trở lại này, CLB Khánh Hòa sẽ giữ được sự ổn định.

Dưới đây là những hình ảnh thêm về ngày trở lại V-League 2023 của CLB Khánh Hòa.

Tấn Tài bồi hồi khi Khánh Hòa trở lại V-League - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú (áo xanh, giữa) cùng các cầu thủ Khánh Hòa ăn mừng - Ảnh: N.K

Tấn Tài bồi hồi khi Khánh Hòa trở lại V-League - Ảnh 4.

Cầu thủ Khánh Hòa ăn mừng ngôi á quân - Ảnh: N.K

Tấn Tài bồi hồi khi Khánh Hòa trở lại V-League - Ảnh 5.

HLV Võ Đình Tân cùng các cầu thủ đi vòng quanh sân để cảm ơn khán giả - Ảnh: N.K

Tấn Tài bồi hồi khi Khánh Hòa trở lại V-League - Ảnh 6.

Đông đảo người hâm mộ Khánh Hòa đi xem trận đấu - Ảnh: N.K

CLB Khánh Hòa thăng hạng V-League trở lại CLB Khánh Hòa thăng hạng V-League trở lại

TTO - Chiều 29-10, CLB Khánh Hòa đã giành quyền thăng hạng V-League trở lại sau khi thắng Cần Thơ 3-1 ở lượt cuối Giải hạng nhất 2022 diễn ra trên sân Nha Trang.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên