03/05/2022 21:52 GMT+7

Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Do trời mưa, việc đi lại của khách và điều phối xe taxi gặp nhiều khó khăn nhưng việc đón xe ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn diễn ra trơn tru, chưa xảy ra chen lấn, ùn ứ.

Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Hành khách trở lại TP.HCM sau dịp lễ 30-4, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý đến khu vực đón xe taxi tối 3-5 - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tối 3-5, liên tiếp các chuyến bay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất, lượng khách quốc nội đến đông nghẹt. Do trời mưa, việc đi lại của khách ra sảnh đón xe cá nhân hoặc taxi gặp khó khăn. 

Nhờ sân bay đã chuẩn bị các phương án tổ chức phân luồng khách, nhân viên an ninh trật tự sân bay và tình nguyện viên liên tục điều phối nên không xảy ra tình trạng kẹt ở khu vực nhà ga đến khu đón taxi. 

Thay vì đón xe taxi ở làn D (bên trong nhà xe TCP), sân bay bổ sung linh hoạt làn C, cho phép xe taxi hoạt động ở khu vực này, khách dễ dàng gọi xe hơn. 

Theo quan sát của phóng viên, tình trạng chèo kéo taxi đã giảm, nhân viên hãng xe hỗ trợ khách gọi xe theo đúng yêu cầu xe 4 hoặc 7 chỗ. 

Số liệu từ Cảng vụ hàng không miền Nam cho thấy ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng khách quốc nội đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 51.000 lượt và có thể tăng tới mức 55.000 - 60.000 lượt, ngang với đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán. Trong ngày, tổng lượng khách đi/đến Tân Sơn Nhất đạt hơn 100.000 lượt.

Tính chung cả kỳ nghỉ lễ (từ ngày 29-4 đến 3-5), sân bay này phục vụ khoảng 575.000 lượt khách, trung bình một ngày có 712 lượt chuyến bay đi và đến.

Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Sân bay tổ chức phân luồng khách, chỉ dẫn, hỗ trợ khách khi qua điểm giao cắt trong sân bay - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Nhân viên an ninh sân bay đội mưa điều phối xe taxi vào ngay thẳng làn xe để đón khách thuận lợi - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.

Bên trong làn D (sảnh đón taxi) thông thoáng. Các thông tin hotline phản ánh chất lượng dịch vụ được bài trí rõ ràng, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của khách hàng khi xảy ra tình trạng chèo kéo, làm giá - Ảnh: CÔNG TRUNG

Khung giờ nào khách cần chủ động đặt xe ở Tân Sơn Nhất, tránh chờ đợi lâu? Khung giờ nào khách cần chủ động đặt xe ở Tân Sơn Nhất, tránh chờ đợi lâu?

TTO - Ngày 3-5, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đón 55.000 - 60.000 lượt khách, tương đương với đợt cao điểm Tết Nguyên đán. Sân bay thông báo các khung giờ cao điểm từ 11h, 16h - 21h, hành khách cần chủ động đặt xe, tránh tình trạng chờ đợi lâu.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên