Phóng to |
Việc hoàng tử Sihamoni được ủng hộ tuyệt đối hoàn toàn không gây nên bất kỳ sự ngạc nhiên nào trong công luận, bởi vì theo Đại lão hòa thượng (Supreme Buddhist Patriarch) Bou Kry - người đứng đầu phái Phật giáo Tiểu thừa, “Hoàng tử hoàn toàn xứng đáng kế vị ngai vàng”.Hoàng tử Sihamoni trong nhiều năm qua vẫn toàn tâm toàn ý vì nền văn hóa - nghệ thuật Campuchia với tư cách là một giáo sư, đạo diễn múa cổ điển Khơme và ballet tại Paris; đồng thời là đại sứ Campuchia bên cạnh Tổ chức Văn hóa, khoa học, giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO).
|
Nhân dịp Ngài Norodom Sihamoni được bầu làm Quốc vương mới của Vương quốc Campuchia, ngày 14-10, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi điện mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni. Trong bức điện mừng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương mới, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh và mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển. |
Đại lão hòa thượng cho biết vào đêm Quốc vương Sihanouk viết thư tuyên bố “nghỉ hưu” (6-10) tại một dinh thự ở Bắc Kinh, hoàng tử đã cùng với ông (Bou Kry) đàm đạo về những việc phải làm của một vị quốc vương tương lai cho đến rạng sáng hôm sau. Hoàng tử Sihamoni nắm vững tiếng Khơme, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Tiệp Khắc và giỏi tiếng Anh, tiếng Nga.Không chỉ thế, một người bà con khác của tân vương, hoàng thân Sisowwath Thomico, miêu tả vị vua mới là người “hoàn hảo” và “rất có cá tính”, ít quan tâm đến đời sống vật chất. Ở Paris, khi còn giữ trọng trách đại sứ Vương quốc Campuchia bên cạnh UNESCO, ngài đã từ chối dùng xe con của Liên Hiệp Quốc, bởi vì ngài thích sử dụng các phương tiện công cộng làm phương tiện đi lại. Hoàng thân Thomico nói: “Trong những năm vừa qua, việc những người quen biết Ngài ở Paris đều có thể gặp ngài ở đường xe điện ngầm là chuyện bình thường”.Đại lão hòa thượng Bou Kry cũng miêu tả vị tân vương như một người khiêm tốn, người con có hiếu, một phật tử thành tâm và có nhiều người bạn thân thiết.
Một số người khác cho rằng bản chất khiêm cung sẽ giúp vị tân vương giữ được khoảng cách với các nhà chính trị và cho phép ông trở thành một vị vua trung lập như qui định của hiến pháp Campuchia “vua trị vì nhưng không nắm quyền”.Tuy nhiên, Đại lão hòa thượng Bou Kry nói rằng vị tân vương “rất thẳng thắn, ngài sẽ nói bất kỳ điều gì ngài muốn nói, ngài không phải là kiểu người hay che giấu những tình cảm của mình”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận