16/02/2018 00:06 GMT+7

Tân Cảng Sài Gòn được nghỉ hai giờ trước khi làm hàng đầu năm

HỒNG LY
HỒNG LY

TTO - Tối 15-2, tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức Lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Đến dự có ông Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Tân Cảng Sài Gòn được nghỉ hai giờ trước khi làm hàng đầu năm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng bao lì xì cho anh em làm việc tại cảng đêm giao thừa - Ảnh: HỒNG LY

Tại buổi lễ, chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết năm 2017, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Sản lượng container thông qua đạt trên 80 triệu tấn hàng hóa với doanh thu trên 20 ngàn tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận gần 2.500 tỷ đồng, tăng 23%, nộp ngân sách nhà nước 890 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. 

Năm qua, năng suất lao động tăng 11%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 8% so với năm trước.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đánh giá cao những thành tích mà toàn thể cán bộ, công nhân viên Tân Cảng đã làm được trong năm qua khi đứng đầu top 20 doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam, nằm trong tốp 25 cảng hàng đầu thế giới.

Năm 2018, Tân Cảng Sài Gòn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ mới trên hướng biển. Phát triển hài hòa các dịch vụ kinh tế biển trên 3 trụ cột kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm.

Tổng công ty đưa vào khai thác bến cảng container nước sâu đầu tiên tại khu vực phía Bắc (tại Hải Phòng) với chất lượng dịch vụ, năng suất giải phóng tàu tương đương các cảng tiên tiến trong khu vực; triển khai các dự án cảng nước sâu. 

Đồng thời, ứng dụng đồng bộ, bài bản các thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm xây dựng "cảng thông minh", "kho thông minh" phù hợp với xu thế "đô thị thông minh" của TP.HCM.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong biểu dương những kết quả tích cực của Tân Cảng trong năm qua.

 Ông Phong cho biết thành phố rất cần và rất mong sự đóng góp tăng trưởng nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa từ các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

"Thành phố khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố." - ông Nguyễn Thành Phong nói.

Trước thềm năm mới, thay mặt Đảng bộ, chính quyền TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn lời chúc mừng năm mới.

Các các bộ, nhân viên đang làm việc tại cảng trong đêm 30 Tết sẽ được nghỉ hai giờ để đón giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. 

Chuyến hàng đầu tiên trong năm mới của Công ty Tân Cảng Sài Gòn là tàu Castor N, quốc tịch Cyprus, nhập 796 thùng và xuất 388 thùng.

Ngoài ra, toàn bộ doanh thu đêm giao thừa của Tân Cảng Sài Gòn sẽ được dành tặng cho công tác xã hội từ thiện.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đã viếng Đền thờ Trần Hưng Đạo (Quận 1), viếng lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Bình Thạnh), viếng bia liệt sĩ Bình Trưng (Quận 2) và viếng bia tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh trong trận đánh bảo vệ cầu Rạch Chiếc (Quận 2). 

Tân Cảng Sài Gòn được nghỉ hai giờ trước khi làm hàng đầu năm - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dâng hương tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: HỒNG LY

Tân Cảng Sài Gòn được nghỉ hai giờ trước khi làm hàng đầu năm - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn nút phát lệnh làm hàng đầu năm Tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái - Ảnh: HỒNG LY

Tân Cảng Sài Gòn được nghỉ hai giờ trước khi làm hàng đầu năm - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thành Phong dâng hương tại Bia Liệt sĩ Bình Trưng, Q.2 - Ảnh: HỒNG LY

HỒNG LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên