25/08/2019 10:48 GMT+7

Tân binh Nguyễn Hữu Tuấn: 'Tôi sẽ nỗ lực trụ lại đội tuyển Việt Nam'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đó là chia sẻ của trung vệ 27 tuổi Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM) - tân binh của đội tuyển VN - trước khi lên tập trung cùng đội tuyển VN vào ngày 26-8 tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 5-9 tới.

Tân binh Nguyễn Hữu Tuấn: Tôi sẽ nỗ lực trụ lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Hữu Tuấn mừng bàn thắng vào lưới CLB Viettel ở V-League 2019 - Ảnh: N.K

Hữu Tuấn nói: "Cho đến giờ, dù đã qua 2 ngày nhưng tôi vẫn còn lâng lâng sau khi biết mình được triệu tập vào đội tuyển VN".

* Từ đầu mùa giải đến giờ, anh có bao giờ mong chờ HLV Park Hang Seo triệu tập không?

- Được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là mong ước của bất kỳ cầu thủ nào. Với tôi, mong ước đó càng mãnh liệt hơn vì tôi chưa từng được gọi vào một đội tuyển trẻ quốc gia nào. 

Năm ngoái, tôi từng có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển VN chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Nhưng cuối cùng tôi đã không được triệu tập. Vì vậy, mùa này tôi chỉ cố gắng thi đấu cho CLB TP.HCM chứ không chờ đợi gì cả.

* Anh có gặp áp lực trước ngày tập trung cùng đội tuyển VN?

- Tôi cũng hơi ngại. Vì là người mới nên khi gặp gỡ nhiều đồng đội mới, tôi không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Nhưng dù thế nào, tôi tự nhủ mình phải cố gắng tập luyện để có thể nắm bắt được ý đồ của HLV cũng như thể hiện được khả năng của mình trên sân tập. 

Khi biết tôi được triệu tập lên đội tuyển VN, HLV Chung Hae Soung đã chúc mừng và dặn dò: "Lên đội tuyển VN đừng suy nghĩ nhiều mà hãy tập luyện hết sức mình, cố gắng hơn nữa. Còn chuyện có thể trụ lại được hay không thì tùy thuộc vào ý đồ của HLV".

* CLB TP.HCM và tuyển VN đều được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc. Anh có tìm hiểu lối chơi của đội tuyển VN và CLB TP.HCM để có thể hòa nhập nhanh chóng hơn không?

- Theo tôi biết, tuyển VN chơi với sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2. Còn CLB TP.HCM chơi với sơ đồ 4-4-2. Dù vậy, tôi nghĩ lối chơi của cả hai cũng hơi giống nhau. Vì có lúc CLB TP.HCM cũng chuyển từ 4-4-2 thường chơi sang 5-3-2 trong từng thời điểm của trận đấu. 

Khi đó, hai hậu vệ cánh cũng dâng lên thành hai tiền vệ biên như cách chơi của đội tuyển VN. Hơn nữa, HLV Park Hang Seo và Chung Hae Soung từng có thời gian làm việc cùng nhau dưới thời HLV Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc nên tôi nghĩ lối chơi cả hai ông áp dụng cũng không có nhiều sự khác biệt.

* Anh có bất ngờ với phong độ của mình ở mùa giải năm nay không?

- Không. Tôi chỉ cố gắng thi đấu tốt mỗi khi được ra sân. Đây là năm thứ ba tôi thi đấu cho CLB TP.HCM ở V-League rồi. Hai mùa trước, tôi chỉ đá được có 22 trận/mùa do chấn thương và thẻ phạt (4 thẻ/mùa). Còn năm nay, đây là mùa tôi nhận ít thẻ nhất khi chỉ mới nhận có 1 thẻ vàng kể từ đầu mùa nên chưa vắng một trận nào.

Tôi chỉ bất ngờ với phong độ của đội nhà. Bởi mấy năm qua, đội chỉ lo trụ hạng là chính. Còn năm nay thì thi đấu rất tốt để cùng đua tranh chức vô địch với đương kim vô địch Hà Nội. 

Sự có mặt của HLV Chung Hae Soung đã làm nên sự khác biệt cho đội. Từ đây đến cuối giải còn 5 trận nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cùng CLB TP.HCM giành thành tích cao nhất.

* Trưởng thành từ bóng đá Đà Nẵng, tại sao anh lại chọn CLB TP.HCM để phát triển sự nghiệp?

- 20 tuổi, tôi được đôn lên đội một CLB SHB Đà Nẵng. Nhưng tôi không thể tìm được vị trí khi đội có nhiều trung vệ giỏi như Phước Vĩnh, Hải Lâm. Vì thế, khi được CLB TP.HCM (lúc đó đang chơi ở Giải hạng nhì) hỏi mượn tôi về thi đấu ở Giải hạng nhất 2014, CLB SHB Đà Nẵng đã lập tức đồng ý. 

Tôi được cho CLB TP.HCM mượn 2 năm và rồi được đặt vấn đề lấy tôi luôn nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành quyền thăng hạng V-League. HLV Lê Huỳnh Đức không đồng ý nhưng tôi thì nhất quyết xin đi vì nhìn thấy khát vọng thăng hạng của đội.

Rốt cuộc, tôi cùng CLB TP.HCM đã giành quyền lên chơi ở V-League 2017. Đó là một niềm vui lớn bởi phải đến năm 25 tuổi, tôi mới có thể góp mặt ở sân chơi đỉnh cao của bóng đá VN. HLV Alain Fiard (Pháp) khi đó thấy tôi có tốc độ nên đẩy tôi ra biên nhằm ưu tiên cho cặp trung vệ Đình Luật - Phước Vĩnh. 

Nhưng sau đó, tôi đã được chọn đá cặp trung vệ cùng anh Đình Luật. Kể từ đó, tôi luôn được đá chính ở vị trí này cho đến nay.

Hữu Tuấn cần rèn luyện nhiều hơn

Đánh giá về cậu học trò cũ, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Hữu Tuấn có phẩm chất của một trung vệ giỏi: nền tảng thể lực tốt, đeo bám và tranh chấp mạnh mẽ, thể hình tốt (cao 1,80m).

Tuy nhiên, để đủ sức chơi ở đội tuyển, Hữu Tuấn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Đặc biệt là về tâm lý và bản lĩnh thi đấu, nhiều khi cậu ấy nóng tính, thiếu kiềm chế nên dẫn đến mắc sai sót".

Video Huy Hùng dính chấn thương trước ngày tập trung tuyển Việt Nam Video Huy Hùng dính chấn thương trước ngày tập trung tuyển Việt Nam

TTO - Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam) khiến HLV Park Hang Seo lo lắng khi không may dính chấn thương trong trận Quảng Nam thắng Khánh Hòa 4-2 ở trận đấu sớm vòng 22 V-League 2019.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên