06/10/2022 16:55 GMT+7

Tân binh Kon Tum học theo mô hình của bầu Đức

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trong vòng 3 tuần (6 đến 25-10), 14 đội hạng ba trên toàn quốc sẽ thi đấu tại Hà Nội và TP.HCM để tranh hai suất lên chơi Giải hạng nhì mùa tới. Trong số này, Vị Trí Vàng Kon Tum là CLB duy nhất làm lễ xuất quân và đặt mục tiêu thăng hạng.

Tân binh Kon Tum học theo mô hình của bầu Đức - Ảnh 1.

Tân binh Vị Trí Vàng Kon Tum trong lễ ra mắt, xuất quân ngày 6-10 - Ảnh: ANH TRẦN

Đây là tân binh của Giải hạng ba mùa này, vừa được Tỉnh ủy Kon Tum cho phép thành lập, trao quyền quản lý cho Tập đoàn Vị Trí Vàng Kon Tum hoạt động theo mô hình xã hội hóa thể thao cách đây 3 tháng.

Đi tìm sân chơi cho tài năng trẻ

Tính trung bình một năm, mỗi đội bóng đá trẻ trên cả nước được thi đấu không quá 10 trận ở vòng loại các giải trẻ.

Nếu may mắn giành vé dự vòng chung kết toàn quốc, họ sẽ được đá thêm từ 3 đến 5 trận. Suốt cả thời gian còn lại trong năm, thầy và trò chỉ quanh quẩn với việc tập luyện duy trì. Chỉ tập "chay" và đá giao hữu thì các cầu thủ trẻ khó có điều kiện phát triển về chuyên môn.

Hơn một năm gắn bó với Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trong vai trò trưởng đoàn các đội trẻ, ông Trần Văn Quỳnh (chủ tịch Tập đoàn Vị Trí Vàng Kon Tum) không khỏi đau đáu cho tình cảnh như trên của bóng đá trẻ. Những tháng ngày dự các giải trẻ vừa rồi, ông Quỳnh đã nhận được không ít lời than thở của các cầu thủ trẻ.

Sau thời gian tìm hiểu rồi nhận được sự động viên lẫn đồng ý từ bầu Đức cùng giám đốc điều hành CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Quỳnh xin tiếp nhận đội năng khiếu khóa 4 với 27 cầu thủ từ 17 đến 20 tuổi để dự Giải hạng ba toàn quốc 2022. Đội được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Chu Ngọc Cảnh cùng các trợ lý Nguyễn Ngọc Hoàng, Bùi Xuân Hiếu, Hồ Văn Thuận.

Tân binh Kon Tum học theo mô hình của bầu Đức - Ảnh 2.

Người hâm mộ Kon Tum kỳ vọng HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ đưa đội lên Giải hạng nhì quốc gia 2023 - Ảnh: ANH TRẦN

Tâm tình cùng Tuổi Trẻ Online trong lễ xuất quân ngày 6-10, ông bầu trẻ luôn cháy bỏng tình yêu với bóng đá trẻ này nói: "Đi với cầu thủ trẻ, tôi thấy mình như trẻ ra bởi tính hiếu động và ham muốn được học hỏi, thi đấu của họ.

Từ đó tôi phát sinh ý định đến với bóng đá theo mô hình học được từ bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai. Khác với cách làm của bầu Đức, tôi chọn làm bóng đá từ bóng đá trẻ. Bên cạnh việc mở ra sân chơi cho các em, đó còn là cơ hội để chúng tôi trưởng thành qua từng trận đấu trên con đường tiến tới bóng đá chuyên nghiệp.

Gia Lai được cả nước biết đến hơn hai thập niên qua cũng nhờ vào bóng đá dưới thời Kiatisak, Tawan Dusit… và nay là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh… Điều mà Gia Lai làm được, tôi tin rằng Kon Tum vẫn có khả năng làm được. Vấn đề là cách làm, tính hiệu quả cùng với cái tâm, cái tình của tập thể CLB Vị Trí Vàng Kon Tum".

Sẽ có cách để bóng đá Kon Tum phát triển

Ông bầu sinh năm 1978 này bộc bạch: "Để có thể duy trì đội bóng ở đẳng cấp hạng ba quốc gia, mỗi năm CLB cần có 20 tỉ đồng. Khi xin chủ trương thành lập hoạt động, tôi khẳng định rằng sẽ trích 20% lợi nhuận hằng năm của tập đoàn để duy trì, bắt đầu đi lên từ Giải hạng ba và đích đến cuối cùng là dự V-League.

Tôi học theo cách làm của bầu Đức - trích lợi nhuận thu được trong kinh doanh để đầu tư vào bóng đá, như một lời tri ân với tỉnh Kon Tum mà tập đoàn đang dừng chân từ nhiều năm qua. Tôi không đề ra chủ trương mỗi năm thăng một hạng, mà là phấn đấu thăng hạng sớm nhất, rồi từng bước hoàn thiện mô hình bóng đá chuyên nghiệp…".

Tân binh Kon Tum học theo mô hình của bầu Đức - Ảnh 3.

Buổi tập của Vị Trí Vàng Kon Tum trước ngày khai mạc giải - Ảnh: ANH TRẦN

Đầu tư vào bóng đá Việt Nam hiện tại như đổ tiền vào cái thùng không đáy. Tập đoàn và CLB làm cách nào để có đủ kinh phí hoạt động? Ông Quỳnh đáp: "Tập đoàn chúng tôi kinh doanh ổn định, có lãi từ các ngành nghề như: khách sạn, nhà hàng, du lịch, bất động sản, dược liệu, sản xuất cà phê sạch, vận tải, trường học…

Do vậy tôi hoàn toàn tin rằng sẽ có cách để bóng đá Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung phát triển. Cơ sở vật chất bao gồm 6 sân tập, thi đấu, cùng các phòng chức năng của CLB đang chờ quy hoạch chung ở địa phương tới năm 2030 mới có thể xây dựng…

Nếu cầu thủ không thể phát triển cao hơn với bóng đá chuyên nghiệp, tập đoàn sẽ có kế hoạch đưa các em đi đào tạo, theo học các lớp chuyên ngành để làm việc tùy theo năng lực".

14 đội tranh hai suất thăng hạng

Tân binh Vị Trí Vàng Kon Tum ở bảng A cùng các đội: Trẻ Hà Nội, Trẻ SLNA, Trẻ Công An Nhân Dân, Luxuty Hạ Long, Phú Yên.

Thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đầu bảng vào đá bán kết với hai đội bảng B (Học viện NutiFood, Kiên Giang, Tây Ninh, Trẻ Cần Thơ, An Giang, Trẻ Long An, Bến Tre và Đồng Tháp). Đội thắng hai trận bán kết sẽ lên chơi Giải hạng nhì toàn quốc 2023.

Sẽ có 3 Sẽ có 3 'bóng hồng' cầm còi ở giải hạng nhất bóng đá nam

TTO - Nếu vượt qua đợt kiểm tra thể lực tại Hà Nội, lần đầu tiên sân chơi bóng đá nam chuyên nghiệp Việt Nam sẽ chứng kiến 3 'bóng hồng' làm nhiệm vụ ở Giải hạng nhất 2021.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên