Theo khảo sát của các nhà khoa học trên 163 bệnh viện tại Anh từ 2010- 2012 cho thấy, chương trình tầm soát huyết khối tĩnh mạch sâu tất cả những bệnh nhân nhập viện theo đúng tiêu chuẩn đã giúp phòng tránh được 280 trường hợp tử vong do thuyên tắc huyết khối nếu họ nằm viện trên 3 ngày. Ngoài ra, hơn 150 trường hợp tử vong trong 90 ngày đầu xuất viện cũng có thể ngừa được từ chương trình tầm soát.
Những bệnh nhân nằm viện lâu hoặc trải qua phẫu thuật, nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch tăng lên gấp nhiều lần. Tử vong có liên quan đến thuyên tắc tĩnh mạch thường xuất hiện đột ngột hoặc bị chẩn đoán nhầm trước đó. Do đó, phòng ngừa là một trong những biện pháp hiệu quả nhất giúp kiểm soát tử vong và biến chứng do bệnh này gây ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận