
Ở tuổi 76, nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ về tâm nguyện của mình, vui khi sống an lành bên vợ và con cháu - Ảnh: LÊ GIANG
Nghệ sĩ Bảo Quốc vừa dự một sự kiện và gặp gỡ báo chí vào hôm 24-9. Mỗi năm ông đều qua Mỹ kiểm tra bệnh, khỏe lại thì về Việt Nam thăm gia đình.
Về sức khỏe, ông đùa: "Tốt lúc nào mừng lúc đấy". Ông bệnh gan nặng, đã mổ mấy lần và hiện tại khá ổn định. Do bác sĩ yêu cầu nên bà xã chăm ông ăn uống rất cẩn thận. Ông tập thể dục mỗi sáng một tiếng để giữ sức khỏe.
Vẫn ca mỗi ngày, nặng lòng với cải lương
Năm nay 76 tuổi, Bảo Quốc vẫn yêu nghệ thuật nhưng ít tham gia các chương trình biểu diễn. Nếu sức khỏe bảo đảm và thấy chương trình nào phù hợp thì ông vẫn muốn diễn, đặc biệt là cải lương. Nhưng trong thời gian này, ông chưa có kế hoạch.
Là hậu duệ gia tộc cải lương lừng lẫy, có cha là ông Năm Nghĩa (Lư Hòa Nghĩa) và má là bà bầu Thơ (Nguyễn Thị Thơ), nghệ sĩ Bảo Quốc nói về tâm nguyện, mong ước của cuộc đời mình: "Đó là nghệ thuật cải lương".

Nghệ sĩ Bảo Quốc về Việt Nam thăm con cháu, dự sự kiện và tham gia hoạt động ở chùa
Ông vẫn còn rất trăn trở, nặng lòng với cải lương vì truyền thống gia tộc mình. Ông mong người trẻ nhìn lại bộ môn nghệ thuật truyền thống này và thêm yêu đất nước.
Ở tuổi 76, Bảo Quốc vẫn ca cải lương mỗi ngày. Ông kể khi ở nhà, ông vẫn hát những câu ca yêu thích, vẫn rất nhớ những vai diễn ngày trước của mình như vai Chương Hầu trong Tiếng trống Mê Linh, Y "xì ke" trong Bóng tối và ánh sáng, Nhan Tấn trong Nỏ thần.
"Ở nhà tôi ca hoài, nhưng lên sân khấu phải biết sức khỏe mình có đáp ứng được không. Trong nghệ thuật quan trọng nhất là khán giả, ra sân khấu diễn tốt thì đáp ứng được lòng mong mỏi của khán giả. Còn mình không khỏe thì lên diễn, nó ảnh hưởng, vì vậy mình cũng phải phân vân" - ông kể.
Đặc biệt, ông rất trân trọng khi có những người trẻ ngày nay mê ca cải lương: "Tôi rất quý những cháu đi thi Chuông vàng vọng cổ vì thời buổi này mà còn có các cháu trẻ yêu quý cải lương để học ca và đi thi. Ca chơi thì không nói, nhưng đi thi là cả một vấn đề. Các cháu đi thi là giúp cho cải lương tồn tại".
Nghệ sĩ ủng hộ hướng đi đổi mới trong cải lương, kết hợp với các thể loại khác để đến với giới trẻ: "Cái mới cái lạ nếu được thì tiếp tục, không được thì mình tìm cách khác. Ai cũng mong cải lương trường tồn. Nếu được các em, các cháu chấp nhận là quá tốt rồi. Mình cứ làm rồi từ từ hướng lại cái cũ".
Bảo Quốc: Sống an lành là điều mừng nhất trong đời
Nghệ sĩ Bảo Quốc nói ông ít diễn hài gần đây. Ông cũng yêu quý những nghệ sĩ hài trẻ ngày nay vì mang lại tiếng cười cho khán giả là điều rất khó, phải yêu nghề lắm mới làm được.
Lần này về Việt Nam, Bảo Quốc ít khi đi xem các vở diễn sân khấu vì ông có các hoạt động ở chùa và trường học, góp sức mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về công việc nhân ái, Bảo Quốc và bà xã chủ trương làm âm thầm, hỗ trợ những người khó khăn nhưng thường không đề tên ông. Ông rất quý trọng vợ ở điều đó.

Bảo Quốc trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Online và các báo
Gần đây nhiều diễn viên gạo cội định cư ở Mỹ về Việt Nam đóng phim, nổi bật có Hồng Đào. Bảo Quốc khen Hồng Đào rất giỏi, việc đóng phim thì diễn viên nào cũng muốn tham gia nhưng đồng thời đòi hỏi thời gian rất dài. Ông khó nhận vai vì không biết sức khỏe có đảm bảo được lịch quay hay không.
Ở cả Mỹ và Việt Nam, ông đều có con cháu nên đi qua đi lại để được ở bên con cháu. "Tuổi già mà, vui với con cháu là tốt nhất - ông vui khi con cháu đều có hạnh phúc riêng - Cuộc đời tôi quá mãn nguyện rồi. Sống an lành là điều mừng nhất trong cuộc đời".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận