23/01/2014 17:59 GMT+7

Tạm ngưng việc tìm kiếm thi thể 3 phu vàng

        LÊ TRUNG
        LÊ TRUNG

TTO - Chiều 23-1, ông Phạm Thế Quyền, chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho hay các lực lượng và gia đình nạn nhân đã tạm ngưng việc tìm kiếm thi thể 3 phu vàng bị thiệt mạng trong vụ sập hầm vàng ngày 10-1.

Sập hầm vàng ở Bãi Cao, 3 phu vàng bị vùi lấpSập hầm vàng ở núi Kẽm, 1 phu vàng tử nạnSập hầm vàng, 3 người chết

Theo ông Quyền, sau gần 10 ngày tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thi thể của 3 phu vàng trên. Lý do tạm ngưng là do đã cận tết, việc đào bới còn gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá còn rất lớn, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao. Trước tình hình đó chính quyền địa phương đã động viên gia đình về và sau tết sẽ tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 21g, ngày 10-1, tại một bãi vàng trái phép thuộc khu vực Bãi Cao (thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) đã xảy ra vụ sập hầm vàng, vùi lấp 3 phu vàng dưới lòng đất. Danh tính ba nạn nhân được xác định Bùi Văn Hưng (29 tuổi), Bùi Văn Thảo (25 tuổi) và Hà Anh Tấn (20 tuổi) - cả ba cùng trú thôn Suối Con, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Do khối lượng đất, đá đổ xuống rất lớn, đường vào bãi vàng cách trở nên đến nay thi thể của ba phu vàng vẫn chưa được tìm thấy.

        LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên