04/10/2022 18:45 GMT+7

Tạm giữ tài xế gây tai nạn, kéo lê xe máy 2km

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Sau khi gây tai nạn, kéo lê chiếc xe máy 2km, tài xế Trần Đình Nhất không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng mà còn có lời lẽ xúc phạm, chống đối.

Tạm giữ tài xế gây tai nạn, kéo lê xe máy 2km - Ảnh 1.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: L.M

Ngày 4-10, thượng tá Bùi Thanh Tùng - trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế lái xe hơi gây tai nạn với xe máy rồi kéo lê trên đường 2km.

Trước đó, khoảng 21h ngày 3-10, xe hơi 7 chỗ do tài xế Trần Đình Nhất (35 tuổi, ngụ tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) lái chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến địa bàn xã Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh) xảy ra tai nạn với xe máy do anh Cao Thanh Tân (32 tuổi, ngụ tại huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) lái chở theo anh Nguyễn Hữu Minh (29 tuổi, ngụ tại Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Tạm giữ tài xế gây tai nạn, kéo lê xe máy 2km - Ảnh 2.

Trần Đình Nhất tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Sau khi xảy ra tai nạn, hai người đi xe máy ngã xuống đường, Trần Đình Nhất vẫn không dừng xe lại mà tiếp tục lái xe kéo lê xe máy chạy 2km trên quốc lộ 1 mới chịu dừng lại.

Sau khi dừng xe, Nhất cố thủ trong xe, có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. 

Còn hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Tại thời điểm gây tai nạn, lực lượng chức năng đo nồng độ cồn đối với Trần Đình Nhất, kết quả là 1,25mg/lít khí thở.

Tại nạn giao thông tại ngã tư không đèn tín hiệu khiến nữ sinh chết thảm Tại nạn giao thông tại ngã tư không đèn tín hiệu khiến nữ sinh chết thảm

TTO - Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h30 chiều 23-12 tại ngã tư quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hội, thuộc TP Phan Thiết, Bình Thuận khiến một nữ sinh chết thảm.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên