13/04/2017 13:07 GMT+7

​Tạm giữ nghi can đốt xưởng tái chế dầu nhớt

A LỘC - ĐỨC TRONG
A LỘC - ĐỨC TRONG

TTO - Do xin tiền không được, ông Phạm Anh Việt đốt đống củi trước nhà người này để đe dọa nhưng gió lớn đã cuốn lửa làm cháy luôn xưởng tái chế dầu nhớt bên cạnh.

Xe chuyên dụng đang tiếp cận hiện trường để tiến hành dập lửa - Ảnh: Đức Trong
Xe chuyên dụng đang tiếp cận hiện trường để tiến hành dập lửa - Ảnh: Đức Trong

Liên quan đến vụ cháy lớn bãi chứa hóa chất, tái chế dầu nhớt lậu giữa rừng tràm, ngày 13-4, Công an huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ ông Phạm Anh Việt (39 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi liên quan.

Thông tin ban đầu, tối ngày 12-4, sau khi  nhậu xong, ông Việt đến chỗ người quen gần khu vực xưởng tái chế dầu nhớt của doanh nghiệp tư nhân Kiều Diễm (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) do ông Lê Văn Sinh làm chủ.

Tại đây, ông Việt xin tiền người quen nhưng bị từ chối. Bực tức, ông Việt châm lửa đốt đống củi của nhà này để hù dọa.

Tuy nhiên, khi đống củi bốc cháy gặp gió lớn cuốn ngọn lửa cháy lan sang rừng tràm bên cạnh rồi bén vào xưởng tái chế dầu nhớt của ông Sinh.

Theo Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, đến khoảng 1h sáng 13-4, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và giải cứu kịp thời 2 người say xỉn bên trong xưởng tái chế.

Theo thống kê, trong xưởng có 250 thùng phuy chứa nhớt, dầu và một số xăng thơm bị cháy đen.

 

Hàng trăm thùng phuy bị cháy đen - Ảnh: Đức Trong
Hàng trăm thùng phuy đựng hóa chất, dầu nhớt trong vụ cháy - Ảnh: Đức Trong

Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 20h tối 12-4, người dân phát hiện hàng trăm thùng phuy hóa chất, xăng, dầu nhớt tại bãi đất trên nổ tứ tung, kèm theo ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn cao hàng chục mét. Khi mọi người đến tiếp cận, tiếng nổ phát ra mỗi lúc mỗi nhiều nên phải tháo chạy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC huy động khoảng 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ đến dập lửa. Do bãi đất trên nằm sâu trong rừng tràm, đường vào tối mịt nên gây nhiều trở ngại cho lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy. 

Theo cơ quan chức năng, cơ sở trên chứa các thùng phuy xăng, hóa chất và dầu nhớt trên hoạt động không phép từ nhiều năm nay.

A LỘC - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên