12/10/2022 15:56 GMT+7

Tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra vụ mua bán gần 350 pháo hoa nổ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 7 nghi phạm để điều tra đường dây mua bán pháo trái phép quy mô lớn mà công an vừa triệt phá, thu giữ gần 350kg pháo hoa nổ có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan.

Tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra vụ mua bán gần 350 pháo hoa nổ - Ảnh 1.

Các nghi phạm và tang vật vụ án - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Trước đó, ngày 7-10, tại quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương đã bắt giữ Trần Văn Minh, 40 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Kiểm tra phương tiện ông Minh điều khiển, lực lượng công an thu giữ 126 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả/hộp (tổng trọng lượng 230kg) do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất; gần 2.000 gói thuốc lá không có hóa đơn chứng từ mua bán.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ 6 nghi phạm khác gồm: Cao Văn Tĩnh, 39 tuổi; Lê Văn Khởi, 37 tuổi; Nguyễn Minh Đức, 45 tuổi, đều ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; Đoàn Văn Dũng, 29 tuổi; Võ Đức, 30 tuổi; Trương Đình Hưng, 31 tuổi, đều ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm nêu trên, lực lượng công an thu giữ thêm 113kg pháo hoa nổ, 13 con dao nhọn, kìm cộng lực.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm khai nhận, lợi dụng lái xe thư báo từ TP Hà Nội vào TP.HCM và ngược lại, Trần Văn Minh đã liên hệ với Đoàn Văn Dũng mua pháo lậu về để bán lại kiếm lời.

Sau khi Nguyễn Minh Đức, Lê Văn Khởi, Cao Văn Tĩnh đặt mua số lượng lớn pháo hoa nổ, Minh đã liên hệ với Dũng đặt mua 126 hộp pháo loại 49 quả/hộp.

Để có số pháo nêu trên bán cho Minh, Đoàn Văn Dũng đã mua lại của Võ Đức 7 thùng (mỗi thùng có 18 hộp) với giá 9 triệu đồng/thùng. Võ Đức tiếp tục mua lại của Trương Đình Hưng với giá từ 5,4 đến 6,5 triệu đồng/thùng tùy vào loại pháo.

Tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra vụ mua bán gần 350 pháo hoa nổ - Ảnh 2.

Công an kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Làm việc với cơ quan công an, Võ Đức và Trương Đình Hưng cho biết số pháo nêu trên được mua từ bên Lào, sau đó tập kết tại khu vực rừng núi, vắng người để tìm cách tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Mua bán pháo lậu được hà hơi tiếp sức qua mạng Mua bán pháo lậu được hà hơi tiếp sức qua mạng

TTO - Gần đến Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán các loại pháo càng sôi động. Đây chính là điều lo ngại của rất nhiều người mỗi khi đâu đó vẫn còn tiếng pháo nổ đì đùng trong xóm.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên