15/01/2020 10:26 GMT+7

Mua bán pháo lậu được hà hơi tiếp sức qua mạng

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Gần đến Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán các loại pháo càng sôi động. Đây chính là điều lo ngại của rất nhiều người mỗi khi đâu đó vẫn còn tiếng pháo nổ đì đùng trong xóm.

Mua bán pháo lậu được hà hơi tiếp sức qua mạng - Ảnh 1.

Lộc mang pháo dây tự chế đến cho khách hàng xem vào sáng 1-1 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Để việc buôn bán pháo diễn ra thuận lợi, các đối tượng đã đưa loại hàng cấm này lên bán trên mạng thông qua các nhóm mua bán trên Facebook, các trang YouTube chuyên bán vũ khí trái phép, thậm chí còn đưa lên sàn thương mại điện tử... rao hàng.

Lên Facebook bán pháo

Để tiếp cận khách hàng, các đối tượng buôn bán pháo đã lập các tài khoản ảo, liên tục đăng các bài viết kèm hình ảnh giới thiệu các loại pháo lậu lên các nhóm mua bán hàng tết trên Facebook. 

Nam thanh niên tên Lộc (quê Bình Định, ngụ tại quận 12, TP.HCM), chủ tài khoản Đ.C.T, liên tục đăng hình ảnh các loại pháo dây lên diễn đàn "S.H.T 2020". 

Lộc giới thiệu đây là pháo do gia đình tự sản xuất với giá bán 1,4 triệu đồng/cuộn. Để khách hàng tin tưởng, Lộc còn đăng lên hình ảnh những công đoạn sản xuất ra pháo dây cũng như những thùng hàng đã giao cho khách. 

Theo mô tả của Lộc, mỗi cuộn pháo dây này dài 1m, gồm 102 viên pháo nhỏ và 3 viên pháo đại. "Chất lượng của nó khỏi bàn vì pháo nhà tự chế", Lộc quả quyết.

Để kiểm tra hàng, Lộc chủ động hẹn chúng tôi tại tầng 2 một quán cà phê ở phường 7 (Q.Phú Nhuận) vào sáng 1-1. Đúng như lời hẹn, Lộc mang một thùng hàng để sẵn pháo dây và pháo dàn đến "chào hàng". 

Bày cuộn pháo nặng hơn 1kg ra giữa bàn, Lộc cho biết gia đình sống ở Bình Định, sản xuất và chuyển vào TP.HCM cho Lộc bán đã vài năm nay. Xé hết bao bì pháo, Lộc chỉ cho chúng tôi tỉ lệ thuốc pháo, cách chế tạo sản phẩm và cách đốt.

Riêng với pháo hoa dàn loại 49 viên, Lộc cho biết đây là loại pháo nhập từ Thái Lan, "nổ vang trời" với giá 1,3 triệu đồng/dàn. Không chỉ bán ở TP.HCM, Lộc cho biết hàng này còn đi đường máy bay ra tận Hà Nội. 

Biết là hàng cấm nên Lộc thổ lộ chỉ trực tiếp giao hàng số lượng ít và rất dè chừng với những đơn hàng lớn, tránh sập bẫy công an. 

"Mình bán mình cũng biết luật. Nếu họ kêu dàn từ trên 5kg, họ xé giấy ra rồi cân số lượng thuốc pháo thì cũng ăn đủ", Lộc nói.

Giao hàng bằng xe ôm công nghệ

Tương tự Lộc, Hùng (33 tuổi, quê Bình Thuận), chủ tài khoản L.P, bán hàng loạt loại pháo nổ trên mạng như pháo dàn tầm thấp (loại 36 hoặc 49 viên), pháo bi, pháo que... với mức giá từ vài trăm đến 1,6 triệu đồng/dàn. 

Để khách xem hàng trực quan, Hùng thường gọi qua Facebook, Zalo hoặc quay video đăng lên mạng để khách coi hàng. Thậm chí, Hùng còn bán pháo trên một trang thương mại điện tử nhưng "ngụy trang" là pháo giấy.

Để giới thiệu hàng, Hùng hẹn chúng tôi đến một con hẻm tại phường 9 (Q.Phú Nhuận) vào trưa 31-12. Sau khi hỏi qua điện thoại "có phải công an không đấy, đi xe gì, mặc áo gì", một phụ nữ trùm kín mít đem hàng đến cho chúng tôi xem. Đến chiều 1-1, Hùng còn hẹn và trực tiếp mang một bao pháo đến một quán cà phê trên đường Trường Sa và bóc vỏ ra cho chúng tôi xem. 

Theo Hùng, đây là pháo buôn lậu từ Trung Quốc, Hùng đã giao cho nhiều khách hàng khắp TP.HCM bằng cách thuê xe ôm công nghệ. Ngồi với chúng tôi, Hùng liên tục nghe điện thoại đặt hàng của khách và không quên dặn người mua "không test nhé, không thôi là bị bắt cả đám".

Mua bán pháo lậu được hà hơi tiếp sức qua mạng - Ảnh 2.

Đối tượng Hùng hướng dẫn cách chơi dàn pháo với 49 viên nhập từ Trung Quốc - Ảnh: NGỌC HIỂN

Pháo bán tràn lan trên YouTube

Từ 3 tháng nay, các kênh chuyên mua sắm các loại hàng cấm, vũ khí trái phép trên YouTube đã liên tục đăng tải các video bán các loại pháo tết. Trong đó, nhiều kênh giới thiệu chuyên mua bán ở khu vực phía Nam và hàng có sẵn ở TP.HCM. 

Cụ thể, cửa hàng T.P Store đăng tải những video bán các loại pháo với đủ mức giá như hộp pháo bi giá 550.000 đồng, pháo bi đại 700.000 đồng, pháo hoa dàn giá 1,6 triệu đồng, pháo dây giá 1,3 triệu đồng và pháo dàn 25 viên giá 900.000 đồng... 

Theo cửa hàng này, đây là các loại pháo được nhập mới từ Thái Lan cho mùa tết này nên "đảm bảo không lép". Cửa hàng này khẳng định có thể giao hàng toàn quốc nhưng không quên lưu ý: "Mình đang sử dụng hàng quốc cấm, kỹ chút xíu chứ không chết cả đám, khui lén thôi".

Với những loại pháo bi lớn, nhỏ, chủ cửa hàng này khẳng định: "Đảm bảo pháo này nổ là ép tim, hàng này đánh cá được nhé". Liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng, một người phụ nữ nghe máy cho biết cửa hàng nằm ở Tây Ninh và chỉ cần để tên, số điện thoại, sẽ có người giao pháo đến tận nhà.

Cũng đăng tải nhiều video giới thiệu chi li từng loại pháo, cửa hàng H.L cung cấp số điện thoại, tài khoản Zalo để khách hàng giao dịch. Hỏi mua, chủ cửa hàng đồng ý đem hàng đến cho chúng tôi xem trước 2 gói pháo bi lớn và 1 dàn pháo hoa 49 viên với giá 3 triệu đồng. Chiều 6-1, một nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ đem pháo đến cho chúng tôi đúng như hẹn. Trên xe máy của nam thanh niên này còn nhiều gói pháo khác với đầy đủ họ tên, địa chỉ người nhận ghi bên ngoài.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (trưởng Ban chỉ đạo 389 TP.HCM) cho biết việc buôn bán các loại pháo nổ qua mạng là hành vi vi phạm pháp luật. "Đây là các chất cháy nổ rất nguy hiểm không chỉ cho người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến cả khu dân cư", ông Tuyến khẳng định.

Theo ông Tuyến, TP sẽ chỉ đạo các địa phương, các cơ quan trên địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và có biện pháp tháo gỡ ngay những trang web kinh doanh pháo. Ngoài ra, ông Tuyến cũng khuyến cáo người dân không nên mua, tiếp tay cho hoạt động mua bán pháo nổ và nên báo cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm các hành vi trên.

Bắt giữ được 25 tấn pháo lậu

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 quốc gia, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hơn 250 vụ, hơn 150 đối tượng, thu giữ 25 tấn pháo các loại. Điều đáng chú ý là các đối tượng vi phạm có cả người nước ngoài như Lào, Trung Quốc trực tiếp buôn lậu pháo từ Thái Lan, Lào, Campuchia… vào Việt Nam. (L.THANH)

Coi chừng rước họa khi đốt pháo

Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết từ 1-1-2017, chỉ pháo nổ mới thuộc danh mục hàng cấm, còn pháo hoa và các loại pháo khác không thuộc danh mục hàng cấm.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tối cao đã có công văn số 390 quy định việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ những loại pháo hoa có tính chất như pháo nổ (có chứa thuốc pháo và gây tiếng nổ, không phụ thuộc vào việc loại pháo này có đặc tính khác như tạo hiệu ứng ánh sáng, màu sắc) sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Do đó, khi buôn bán (kể cả trên mạng như Facebook, YouTube, thương mại điện tử...), vận chuyển pháo nổ, pháo hoa có tính chất như pháo nổ tùy theo mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Với trường hợp vi phạm hành chính, luật sư Đức cho biết mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi sử dụng trái phép pháo nổ (đốt pháo) cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Xử lý nhiều vụ mua bán pháo hoa

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trong các ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng công an địa phương liên tục bắt, xử lý nhiều vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 5kg pháo các loại.

Mới đây vào ngày 2-1 tại khu phố chợ Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi, trú Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) có hành vi tàng trữ 98 ống pháo hoa (có khối lượng 3,6kg).

Ngày 14-1, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ bắn pháo hoa lậu vừa qua, đại tá Nguyễn Văn Hoa - trưởng Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) - cho biết đang tiếp tục truy tìm người tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn tối 8-1. (LÊ TRUNG - TẤN LỰC)

Sẽ xử lý hình sự 4 vụ nhập lậu pháo

Chiều 14-1, thượng tá Nguyễn Nhật Trường - trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang - cho biết đến thời điểm này đơn vị đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển pháo lậu, trọng lượng trên 400kg do các đối tượng lén lút vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ.

"Hiện tại, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ và 4 vụ còn lại đang được các lực lượng điều tra, củng cố để xử lý hình sự. Căn cứ vào định lượng trên 6kg pháo lậu mà bị bắt giữ sẽ bị xử lý hình sự. Từ nay đến Tết Canh Tý 2020 chắc chắn sẽ còn diễn ra tình trạng pháo nhập lậu vì lợi nhuận quá cao" - thượng tá Trường nói. (BỬU ĐẤU)

Nam sinh lớp 9 phải cắt tay vì học chế pháo trên YouTube Nam sinh lớp 9 phải cắt tay vì học chế pháo trên YouTube

TTO - Xem cách chế thuốc nổ trên YouTube, nam sinh lớp 9 lên mạng tìm mua thuốc nổ KCl03, lưu huỳnh để làm theo thì thuốc phát nổ khiến D. bị dập nát cẳng bàn tay phải, đứt gân duỗi cổ tay quay...

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên