06/11/2019 18:33 GMT+7

Tạm giữ hàng ngàn sản phẩm nghi giả LV, Hermes, Gucci, Dior, Rolex... ở Sài Gòn

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Hàng ngàn sản phẩm nghi hàng nhập lậu, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới kinh doanh tại chợ Bến Thành và Saigon Square (Q.1) đã bị quản lý thị trường tạm giữ.

Tạm giữ hàng ngàn sản phẩm nghi giả LV, Hermes, Gucci, Dior, Rolex... ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra và tạm giữ lượng lớn đồng hồ tại chợ Bến Thành - Ảnh: Đ.V

Ngày 6-11, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM kiểm tra hàng loạt điểm kinh doanh tại hai khu vực kinh doanh thời trang lớn của TP.HCM là Trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT ghi nhận hàng loạt mặt hàng thời trang quần áo, giày dép, đồng hồ, túi xách… mang đủ nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Chanel, Nike, Dior, Longchamp, Under Armour, Rolex... nghi hàng hóa nhập lậu, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Tất cả hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đăng ký kinh doanh tại thời điểm lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình để kiểm tra. Các mẫu đồng hồ nghi làm giả thương hiệu được bán với giá từ vài trăm đến hơn 10 triệu đồng/cái.

Cụ thể, kiểm tra 10 điểm tại chợ Bến Thành, QLTT tạm giữ 779 đồng hồ, túi xách, ví các loại giả mạo nhãn hiệu Rolex, HuBolot, Tag Heuer, Dior, Hermes, Gucci, LV…; 49 túi xách không hóa đơn là hàng nhập lậu.

Tại Saigon Square kiểm tra 19 điểm, tạm giữ 1.187 đồng hồ, túi xách, ví, khăn choàng, giày, dép… giả mạo các nhãn hiệu Rolex, HuBolot, Tag Heuer, Gucci, Chanel, LV, Hermes…; tạm giữ 541 đồng hồ các loại và 30 sợi dây thắt lưng không hóa đơn là hàng nhập lậu.

Trước đó, từ ngày 11 đến 12-7, lực lượng QLTT cũng kiểm tra hàng loạt điểm kinh doanh tại 2 khu vực trên, thu giữ gần 2.000 túi xách, bóp, ví, dây nịt, giày dép, thắt lưng, quần áo... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Longchamp, Patek Philippe, Montblanc, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đăng ký kinh doanh với tổng số hàng hóa vi phạm gần 300 triệu đồng.

Theo đại diện Tổng cục QLTT, các đợt truy quét trong chiến dịch kiểm tra chuyên đề nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch này ở TP lớn. Đặc biệt, tập trung kiểm tra các tụ điểm kinh doanh, đầu mối hàng nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu...

Tạm giữ hàng ngàn sản phẩm nghi giả LV, Hermes, Gucci, Dior, Rolex... ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Mặt hàng túi xách với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng bị tạm giữ vì nghi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu - Ảnh: Đ.V

Tạm giữ hàng ngàn sản phẩm nghi giả LV, Hermes, Gucci, Dior, Rolex... ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng làm việc với các đại diện cơ sở kinh doanh - Ảnh: Đ.V

Tạm giữ hàng ngàn sản phẩm nghi giả LV, Hermes, Gucci, Dior, Rolex... ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Hàng ngàn chiếc đồng hồ có giá vài trăm đến cả chục triệu đồng được bày bán tại chợ Bến Thành và Saigon Square bị tạm giữ do nghi giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu... - Ảnh: Đ.V


NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên