24/12/2021 22:22 GMT+7

Tạm giữ 70 tấn bột trét tường giả thương hiệu Jotun, Dulux

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Tối 24-12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự vợ chồng ông Mai Hoàng Long (36 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi, trú Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tạm giữ 70 tấn bột trét tường giả thương hiệu Jotun, Dulux - Ảnh 1.

Số tang vật khủng đến 70 tấn mà cơ quan công an phát hiện - Ảnh: H.B

Theo cơ quan công an, qua một thời gian theo dõi, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lúc 16h30 cùng ngày, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp cùng Công an phường Hòa Minh (Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) bắt quả tang nhóm người đang sản xuất hàng là các loại bột trét tường giả nhãn hiệu Jotun, Dulux tại Công ty TNHH MTV Hoàng Long Dũng. Chủ cơ sở trên là vợ chồng ông Mai Hoàng Long (ông Long là giám đốc công ty).

Bước đầu xác định chủ cơ sở đã tìm mua các loại nguyên liệu và bao bì trên mạng Internet, sau đó mang về cơ sở trên đường Hồng Thái (phường Hòa Minh) để sản xuất bột trét giả nhãn hiệu Jotun, Dulux bằng hệ thống máy móc hiện đại, chuyên nghiệp, khép kín để cho ra sản phẩm giả cực kỳ tinh vi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện và tạm giữ số tang vật lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hàng ngàn bao bột trét tường giả tổng cộng 70 tấn.

Tạm giữ 70 tấn bột trét tường giả thương hiệu Jotun, Dulux - Ảnh 2.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự giám đốc công ty - Ảnh: H.B

"Việc phát hiện số lượng bột trét tường giả các thương hiệu trên sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tránh ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình xây dựng trong nhân dân. Thực hiện mệnh lệnh của giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và kế hoạch của trưởng công an quận trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Noel, Tết dương lịch và âm lịch, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ tiếp tục vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn", đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu cho biết.

Cam go cuộc chiến chống hàng giả Cam go cuộc chiến chống hàng giả

TTO - Việt Nam đặt mục tiêu trong ba năm tới, 90% các cơ sở phân phối không còn tình trạng bày bán hàng giả một cách công khai ở siêu thị, trung tâm thương mại. Các hộ kinh doanh cũng cam kết không tiêu thụ hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ…

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên