23/09/2023 15:49 GMT+7

Tạm giam người chồng cắt cổ vợ do 'không chịu về nhà sống chung'

Nguyên nhân vụ việc do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Keo thuê nhà trọ sống riêng được khoảng 1 tháng. Nghiêm yêu cầu chị Keo trở về sống chung, nếu không được dọa sẽ giết chị Keo và cắt cổ tự sát.

Đỗ Văn Nghiêm tại cơ quan công an - Ảnh: THANH TUẤN

Đỗ Văn Nghiêm tại cơ quan công an - Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 23-9, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Đỗ Văn Nghiêm (39 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi dùng dao rọc giấy cắt cổ vợ.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 14-9, tại nhà của anh Đỗ Văn Trường có tổ chức nhậu với sự tham gia của Đỗ Văn Nghiêm và Danh Thị Keo (32 tuổi - vợ của Nghiêm) cùng nhiều người khác.

Sau cuộc nhậu, Nghiêm dùng dao rọc giấy cắt vào vùng cổ chị Keo, rồi dùng chính con dao đó cắt vào cổ của mình. Vụ việc được mọi người can ngăn và đưa cả hai đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Keo thuê nhà trọ sống riêng được khoảng 1 tháng. Nghiêm yêu cầu chị Keo trở về sống chung, nếu không được sẽ giết chị Keo và tự sát.

Chồng 21 tuổi cắt cổ vợ rồi tự sát không chết, nhận 7 năm tùChồng 21 tuổi cắt cổ vợ rồi tự sát không chết, nhận 7 năm tù

TTO - Do mâu thuẫn, cãi vã nhau, nam thanh niên ở Quảng Nam đã dùng dao cắt cổ vợ rồi tự sát nhưng cả hai cùng được cứu sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên