23/12/2015 20:14 GMT+7

Tạm giam 8 đối tượng cướp tiền trên xe khách

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ
HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ

TTO - Tám trong chín đối tượng sử dụng xe khách làm phương tiện đi ăn cướp, đánh đập hành khách từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng (trái qua, từ trên xuống) gồm Liêm, Đắc, Hải, Đáng, Tha, Nhân, Trung, Tâm, Hoàng… báo Tuổi Trẻ phản ánh trong loạt bài điều tra: “nhà xe cướp tiền hành khách” đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Ảnh: Hoàng Lộc

Tám trong chín đối tượng sử dụng xe khách làm phương tiện đi ăn cướp, đánh đập hành hành từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây mà báo Tuổi Trẻ đề cập trong loạt bài điều tra: “Nhà xe cướp tiền hành khách” (ngày 16 và 17-11) vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tám đối tượng gồm Nguyễn Văn Đáng (tự Cu đất, 33 tuổi), Võ Hoàng Nhân (32 tuổi, cùng quê Tiền Giang), Quách Hoàng Trung (tự Trung nhóc, 27 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hữu Tâm (tự Tâm heo, 48 tuổi, quê Long An), Nguyễn Ngọc Đắc (57 tuổi, ngụ Q.6), Trần Văn Liêm (42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Hồ Thanh Hải (tự Bò, 38 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Hoàng (tự Hoàng đen, 42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

Theo ban chuyên án, sau kloạt bài của báo Tuổi Trẻ, PC45 Công an TP.HCM đã tung nhiều mũi trinh sát về các địa phương phối hợp với công an các tỉnh Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng… truy bắt các đối tượng. Và chỉ sau ít ngày, lần lượt các đối tượng trong băng nhóm sa lưới.

Riêng đối tượng Kim Chanh Tha (tự Đen, 26 tuổi, quê Hậu Giang) hiện nay vẫn đang còn lẩn trốn. Trong 8 đối tượng bị tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản, có Quách Hoàng Trung bị nghiện ma túy, một tiền án gây rối trật tự công cộng, Võ Hoàng Nhân có hai tiền án về tội trộm cắp và gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức cướp tài sản từ tháng 7-2015. Ngoài những vụ đe dọa cướp tài sản mà báo Tuổi Trẻ phản ánh trong loạt điều tra trên, nhóm đối tượng này khai nhận thực hiện tổng cộng 11 vụ cướp khác, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị.

Đặc biệt, chỉ trong vòng 10 ngày từ ngày 6-11 đến 16-11, băng cướp dùng các loại hung khí như tuýp sắt, dao… đánh đập, khống chế hành khách, thực hiện liên tiếp 9 vụ cướp chiếm đoạt trên 60.000.000 đồng và nhiều tài sản như vòng vàng, điện thoại di động của hành khách về các tỉnh miền Tây.

Qua báo Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM thông báo nếu ai là nạn nhân của băng cướp này thì hãy thông tin về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) qua số điện thoại 0903.971.010 của thiếu tá Trần Thanh Bình  - phó đội trưởng đội 3.

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: băng cướp nhà xe