08/05/2019 16:47 GMT+7

Tạm dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc ở 40 quận huyện

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - 'Tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2019 đối với 40 quận/huyện có tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc trong tổng số 100 quận/huyện có tỉ lệ lao động không về nước trên 30%'.

Tạm dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc ở 40 quận huyện  - Ảnh 1.

Mỗi năm có hàng ngàn lao động đăng ký thi tuyển tiếng Hàn để chờ đợi cơ hội được đi làm việc tại Hàn Quốc-Ảnh: CHÍ TUỆ

Đây là nội dung thông báo mới nhất vừa được thứ trưởng Doãn Mậu Diệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - ký ban hành, gửi 11 tỉnh thành phố và các cơ quan liên quan.

Theo thông báo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao đổi, thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2019 đối với 40 quận/huyện có tỉ lệ lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc cao (đây là những huyện trong số 100 quận/huyện của 11 tỉnh, thành phố có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên).

Cụ thể, Nghệ An dẫn đầu với 9 huyện bị tạm dừng, trong số 16 huyện có tỉ lệ lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc trên 30%.

Tiếp đến là Nam Định: 5/8 quận, huyện; Hải Dương: 5/10 quận, huyện; Hà Tĩnh: 5/12 quận, huyện; Thái Bình: 4/6 quận, huyện; Hưng Yên: 3/5 quận, huyện; Bắc Giang: 3/7 quận, huyện; Bắc Ninh: 2/3 quận, huyện; Quảng Bình: 2/7 quận, huyện; Thanh Hóa: 2/17 quận, huyện.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỉ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn trong năm 2020 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp.

Đồng thời sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Trước đó, năm 2018 đã có 49 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao trong số 107 quận/huyện có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% thuộc 12 tỉnh, thành phố đã bị tạm dừng tuyển chọn lao động đưa sang Hàn Quốc.

17 năm tù vì lừa đảo làm hồ sơ xuất khẩu lao động Hàn Quốc 17 năm tù vì lừa đảo làm hồ sơ xuất khẩu lao động Hàn Quốc

TTO - Lợi dụng việc nhiều người dân miền Tây có nhu cầu đi xuất khấu lao động Hàn Quốc nên Nguyễn Thanh Hải tự nhận mình có khả năng giúp họ làm hồ sơ để rồi chiếm đoạt 667 triệu đồng.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên