
Du khách tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Sáng 5-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Bá Linh - Giám đốc Ban quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa - cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về hướng dẫn viên của đơn vị, ban quản lý đã họp, xác minh, làm rõ vụ việc, kịp thời xử lý, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn tại di tích Lam Kinh.
Theo ông Nguyễn Bá Linh, hướng dẫn viên trong clip là cán bộ thuộc Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (nay là Ban quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa).
Trong khi phục vụ du khách tại khu vực chính điện, Khu di tích Lam Kinh, hướng dẫn viên đã thuyết minh không đúng với nội dung được phê duyệt, dẫn đến sự cố đáng tiếc. Sự việc diễn ra từ mùa hè năm 2024, nhưng vừa lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.
"Sau khi xác minh rõ vụ việc, Ban quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ công tác đối với hướng dẫn viên trong clip. Đơn vị đã họp chấn chỉnh hoạt động chuyên môn đối với công tác thuyết minh, hướng dẫn tại di tích. Ban quản lý xem đây là bài học sâu sắc, cần rút kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị" - ông Nguyễn Bá Linh cho biết thêm.
Được biết, hướng dẫn viên trong clip có hơn 10 năm công tác tại di tích Lam Kinh, được đồng nghiệp đánh giá có tư tưởng, lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, năm 2024 hướng dẫn viên này mới bắt đầu được giao nhiệm vụ thuyết minh nên còn non kinh nghiệm, thiếu kỹ năng xử lý tình huống dẫn đến sai sót trong trong nghiệp vụ.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại trong chính điện Lam Kinh.
Trong đoạn clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình chính điện Lam Kinh đã nhắc tới nhà Tây Sơn.
Trong nội dung đoạn video 33 giây đăng trên mạng xã hội, nữ thuyết minh nói: "Công trình này có 17 gian với 138 chân tảng cột đá. Tuy nhiên trải qua triều đại nhà Mạc, phản động Tây Sơn về đây đốt phá nên công trình chính điện Lam Kinh này chỉ còn giữ được 127 chân tảng cột đá phía bên dưới này đây…".
Sau đó nội dung này đã tạo ra tranh cãi, phản ứng gay gắt trên các mạng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận