14/11/2014 10:16 GMT+7

​“Tạm biệt” kính lão?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo AAO)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo AAO)

TT - Một thiết bị mới, cấy ghép được ở mắt có thể giúp điều chỉnh tình trạng lão thị ở những người trên 40 tuổi.

Với tính năng tiện lợi, các nhà nghiên cứu hi vọng thiết bị này sẽ dần thay thế kính lão trong tương lai.

Thiết bị mới có hình dáng tròn cong được ghép vào giác mạc của mắt giúp điều chỉnh hình ảnh về đúng vị trí trên võng mạc. Nhờ đó, những người bị tật lão thị có thể nhìn gần và xa một cách dễ dàng.

Kết quả thử nghiệm đánh giá sau ba năm trên hơn 500 bệnh nhân tuổi từ 45-60 cho thấy hơn 80% bệnh nhân cải thiện được tầm nhìn trong khoảng cách 20-40cm. Điều này có nghĩa bệnh nhân có thể thoải mái đọc báo mà không cần đeo kính lão.

Theo các nhà nghiên cứu, thiết bị được cấy ghép một cách nhanh chóng trong vòng 10 phút và chỉ cần gây tê tại chỗ để đặt thiết bị. Nếu xuất hiện biến chứng cũng có thể dễ dàng tháo bỏ thiết bị mà không để lại di chứng.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo AAO)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên