07/01/2016 13:29 GMT+7

Tắm ao, hai học sinh lớp 1 chết đuối

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Được nghỉ học, Cận xin qua nhà bạn chơi rồi rủ Trường ra bờ ao. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình đi tìm thì chỉ thấy quần áo của các em trên bờ ao này.

Sáng 7-1, thầy cô giáo, bà con trong thôn Cao Thắng, ban ngành địa phương xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình hai học sinh lớp 1 đã chết đuối thương tâm vào chiều 6-1.

Nạn nhân là cháu Lương Đình Cận và Đặng Hữu Tình (cùng sinh năm 2008), học sinh lớp 1 Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi - thôn Cao Thắng, xã Ea Kao. 

Ông Lương Đình Trường - bác ruột cháu Cận - cho biết, chiều 6-1 được nghỉ học nên Cận xin phép gia đình cho qua nhà bạn chơi. Sau đó Cận qua gặp Trường và cả hai cháu rủ nhau chơi đùa trên chiếc máy múc đậu trên bờ ao dùng để trữ nước tưới cà phê trong thôn.

Chơi được một lúc, vì trời nắng nóng nên cả hai em cởi đồ xuống ao tắm và chẳng may gặp nạn.

Đến 18g, thấy trời tối mà con chưa về nên gia đình và nhiều người trong thôn đi tìm thì phát hiện dép và quần áo các em trên bờ ao. Khi được người dân vớt lên bờ, cả hai em đều đã tử vong.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên