
Đại diện Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi - Ảnh: Mộc Thảo
Hợp tác cũng góp phần hiện thực hóa định hướng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, hướng tới năm 2030 tuổi thọ trung bình đạt 75,5 năm, trong đó ít nhất 68 năm sống khỏe.
Đồng hành cùng người cao tuổi sống thọ, sống khỏe
Đề án "Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam" hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc liên tục, từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi, giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe và khả năng tự chăm sóc lâu hơn.

VNVC thường xuyên phối hợp với các địa phương và tổ chức đoàn thể triển khai tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh chủ động cho người cao tuổi - Ảnh: Hồng Đào
Tại cộng đồng, các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế của Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống Tiêm chủng VNVC sẽ hướng dẫn dinh dưỡng, vận động, phòng té ngã, sử dụng thuốc an toàn, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường.
Đồng thời tư vấn sức khỏe tinh thần và phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ người cao tuổi dễ dàng nhận diện thông tin sai lệch, phòng chống lừa đảo.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, tuổi cao làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, biến chứng và suy giảm khả năng tự chăm sóc.
"Chúng tôi mong người cao tuổi ở các địa phương được tiếp cận kiến thức, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng, không chỉ khi đau ốm mà còn để sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội", ông Bình nói.

Gần 10 năm qua, VNVC tiên phong triển khai tiêm chủng cho người cao tuổi Việt Nam, giúp hàng triệu người chủ động phòng bệnh, giảm nguy cơ biến chứng do các bệnh truyền nhiễm - Ảnh: Minh Tâm
TS.BS Nguyễn Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, nhấn mạnh tuổi thọ người Việt ngày càng tăng nhưng số năm sống khỏe chưa tương xứng.
Nhiều người phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời với bệnh tật và suy giảm thể lực, làm giảm chất lượng cuộc sống, tăng sự phụ thuộc và tạo thêm gánh nặng chăm sóc cho gia đình, hệ thống y tế.
"Chúng tôi mong người cao tuổi không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng tuổi già bên gia đình.
Hợp tác với Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ đưa các thông tin phòng bệnh, tiêm chủng vắc xin và chăm sóc y tế từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ dễ tiếp cận, đến gần người cao tuổi ngay tại địa phương", TS.BS Nguyễn Minh Hằng chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Minh Hằng, đại diện Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC, nhận Bằng khen vì đóng góp tích cực bảo vệ sức khỏe người cao tuổi tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 - Ảnh: Nguyễn Thắng
VNVC tặng 10.000 liều vắc xin cúm
Tại lễ ký kết, Hệ thống Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm thế hệ mới cho Hội Người cao tuổi Việt Nam, mở đầu các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh chủ động cho người cao tuổi tại cộng đồng.
Theo TS.BS Nguyễn Minh Hằng, hoạt động trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm không chỉ là hỗ trợ thiết thực dành cho người cao tuổi mà còn mở đầu cho định hướng "phòng bệnh từ sớm, từ xa", giúp bảo vệ sức khỏe và hạn chế những biến cố có thể làm suy giảm khả năng tự chăm sóc khi tuổi cao.

Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam - Ảnh: Mộc Thảo
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC, cho rằng già hóa dân số đòi hỏi hệ thống y tế phải chuẩn bị năng lực chăm sóc dài hạn, đồng bộ hơn cho người cao tuổi.
"Với thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, hệ thống chuyên khoa sâu, công nghệ y khoa hiện đại cùng năng lực dự phòng, tiêm chủng vắc xin, chẩn đoán và điều trị toàn diện, chúng tôi mong muốn đưa những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần hơn với người cao tuổi, để tuổi thọ tăng thêm thực sự là những năm sống khỏe", ông Dũng nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận