14/08/2014 12:30 GMT+7

Tài xế xe quá tải né trạm cân đụng trấn lột

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Sáng 14-8, Đại tá Trần Sỹ Phàng - trưởng CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 nghi can cưỡng đoạt tài sản.

Bốn đối tượng trong băng nhóm chặn tài xế xe quá khổ, quá tải để chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Cảnh Phúc

Theo điều tra ban đầu của công an huyện Nghi Lộc, tháng 4-2014 trạm cân lưu động số 15 trên Quốc lộ 1 đặt tại địa phận xã Diễn An (huyện Diễn Châu) hoạt động để xử lý các xe quá tải, quá khổ.

Để đối phó với lực lượng chức năng, lợi dụng lúc đêm tối, các tài xế xe quá khổ, quá tải “né”  trạm cân bằng cách di chuyển vào đường ven biển rồi vòng sang khu du lịch Bãi Lữ (thuộc huyện Nghi Lộc) sau đó rẽ ra Quốc lộ 1.

Biết được “độc chiêu” này của cánh tài xế, nhiều nhóm thanh niên trên địa bàn huyện Nghi Lộc nghĩ ra cách chặn xe cưỡng đoạt tiền của tài xế.

Ngày 28-7, công an huyện Nghi Lộc đã triệu tập một số đối tượng đã chặn tiền của các tài xế xe quá tải, quá khổ. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã nhận tiền của 7 vụ nhưng do không có bị hại nên công an đã cho tại ngoại.

Tối 8-8, khi các đối tượng đang nhận tiền của các tài xế, khi cho xe lưu thông trên tuyến đường hướng khu du lịch Bãi Lữ thì bị Công an huyện Nghi Lộc mật phục bắt quả tang.

Nhóm 1 do Nguyễn Thế Giang (44 tuổi, ngụ ở xóm 9, xã Diễn Trung, Diễn Châu nhưng vào địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc nuôi cá) cầm đầu.

Nhóm 2 gồm các đối tượng: Nguyễn Xuân Tuấn (23 tuổi, có tiền án về sử dụng ma tuý cầm đầu), Nguyễn Bá Vinh (22 tuổi), Ngô Văn Nuôi (19 tuổi), Cao Văn Thuỷ (20 tuổi) và Chu Trọng Hùng (20 tuổi) cùng ngụ ở xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc). Nhóm này khai đã thực hiện trót lọt được 10 vụ.

Nhóm thứ 3 gồm các đối tượng Nguyễn Xuân Hậu (37 tuổi), Hoàng Quốc Thắng (27 tuổi) và Nguyễn Thế Việt (24 tuổi) cùng ở xóm Chùa, xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mỗi xe quá tải, quá khổ đi qua bọn chúng chặn tài xế lấy 100.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đem ăn nhậu và mua ma tuý sử dụng.

Hiện cơ quan công an huyện Nghi Lộc đang mở rộng điều tra vụ án.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên