13/12/2017 10:25 GMT+7

Tài xế xe ôm hiếp dâm, cướp tài sản

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO – Chở khách nữ đi lòng vòng đến chỗ vắng, tài xế Khánh đã cướp điện thoại, rút dao khống chế khách nữ để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 13-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lúc 3h sáng 10-12, em H. (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận 7, TP.HCM) đặt xe ôm qua ứng dụng trên điện thoại vào đúng xe máy mà Khánh đang điều khiển hành nghề xe ôm.

Sau đó, Khánh đến nơi chở chị H. đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường và mượn điện thoại của chị H. xem bản đồ. Khi đi đến bãi đất trống trên đường 36 (khu phố 2, P. Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) thì Khánh dừng xe lại.

Thấy nghi vấn, chị H. hỏi và đòi lại điện thoại nhưng Khánh không trả và còn nói: "cướp luôn". Sau đó, Khánh đè chị H. xuống bãi đất trống, chị H. la lên thì Khánh lấy một con dao bấm kè cổ, khống chế chị H. nằm im.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Khánh tiếp tục chở chị H. đến giao lộ quốc lộ 1- đường Phan Văn Hớn (quận 12) dừng xe lại để chị H. tự đón xe ôm khác về nhà. Còn Kh. chạy xe về nhà ngủ.

Đến 12h ngày 10-12, Khánh ngủ dậy thấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại (Khánh cướp của chị H.) nên Khánh điện lại thì gặp chị H.. Sau đó, chị H nói chuyện và nhắn tin địa chỉ trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) để Khánh đến trả lại điện thoại.

Đến 15h ngày 10-12, khi Khánh đến địa điểm trên đưa lại điện thoại cho chị H. thì bị bạn của chị H. khống chế, bắt giữ Khánh giao cho công an.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên