13/08/2019 12:41 GMT+7

Tài xế tông gãy barie trạm thu phí BOT An Sương lãnh 18 tháng tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Khi lái xe container đến trạm thu phí BOT An Sương, Lê Giang Tâm không mua vé 80.000 đồng mà tông thẳng vào thanh chắn kiểm soát vé làm gãy gập thanh chắn, vượt qua trạm rồi chạy đi.

Tài xế tông gãy barie trạm thu phí BOT An Sương lãnh 18 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Giang Tâm tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 13-8, TAND quận Bình Tân xét xử vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản do Lê Giang Tâm (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, làm nghề lái xe) thực hiện. Đây là lần thứ hai TAND quận Bình Tân xét xử vụ án liên quan đến trạm BOT An Sương.

Trước đó, tòa này từng xét xử và tuyên phạt bị cáo Văn Ngọc Hoàng (35 tuổi, quê Thanh Hóa) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản khi không mua vé, tông gãy barie tại trạm BOT An Sương lúc 18h47 ngày 5-3-2019.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Giang Tâm bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, điều 178 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, lúc 22h34 ngày 5-3-2019, Lê Giang Tâm lái xe container từ quốc lộ 1 hướng vào Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Bị cáo Tâm tại tòa - Video: ĐAN THUẦN

Khi đến trạm thu phí BOT An Sương, trên đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc KP 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tâm lái xe vào làn số 15 nhưng không mua vé mà tông thẳng vào thanh chắn kiểm soát vé làm gãy gập một đầu thanh chắn, vượt qua trạm thu phí rồi chạy vào Công ty New Hope.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Đỗ Đình Dư - đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO - đến Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân trình báo.

Vụ việc được lập hồ sơ, chuyển Công an quận Bình Tân thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản - UBND quận Bình Tân kết luận cây barie đã qua sử dụng có trị giá 5,2 triệu đồng. 

Sau đó, Tâm đã bồi thường cho IDICO 7,1 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Tâm khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện trường vụ Tâm lái xe tông gãy barie trạm BOT An Sương

Bị cáo Tâm khai khi đến trạm BOT An Sương, thấy các tài xế khác vượt qua trạm nên bị cáo làm theo để không phải trả 80.000 đồng tiền phí. Bị cáo cho biết số tiền này bị cáo dùng để ăn uống.

Tâm cũng cho biết tiền phí qua trạm do chủ xe chi trả, tiền công của bị cáo được tính theo chuyến xe, khoảng 500.000 - 600.000 đồng/chuyến. Vợ bị cáo là giáo viên mầm non, cha mẹ bị cáo làm ruộng ở quê, ngoài ra gia đình không có nguồn thu nhập nào khác.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên