13/09/2019 08:36 GMT+7

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường lần 2 vụ bỏ quên học sinh Trường Gateway

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đã cho tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường lần thứ 2 vụ học sinh Trường Gateway tử vong nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường lần 2 vụ bỏ quên học sinh Trường Gateway - Ảnh 1.

Bị can Doãn Quý Phiến - người điều khiển chiếc ôtô chở 13 học sinh trước đó có mặt tại buổi thực nghiệm - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 13-9, khoảng 7h25 phút, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã thực nghiệm hiện trường tại Trường tiểu học Gateway để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé 6 tuổi.

Đây là buổi thực nghiệm hiện trường lần thứ 2 kể từ sau khi vụ việc xảy ra.

Buổi thực nghiệm hiện trường lần này do Công an quận Cầu Giấy chủ trì với sự có mặt của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường.

Cơ quan điều tra triển khai thực nghiệm hiện trường - Video: DANH TRỌNG

Tài xế Doãn Quý Phiến trong buổi thực nghiệm sáng nay mặc trang phục màu đen điều khiển chiếc ôtô đến trước cổng Trường Gateway. Ngồi bên cạnh ghế lái có một cảnh sát mặc cảnh phục.

Sau đó, ông Phiến được mời xuống xe nghe cảnh sát và điều tra viên phổ biến kế hoạch thực nghiệm trong sáng nay cùng với luật sư của gia đình bị hại.

Luật sư Vũ Gia Trưởng (bảo vệ cho gia đình bị hại) đặt câu hỏi có bà Nguyễn Bích Quy tham gia trong buổi thực nghiệm hay không, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết "nếu thấy cần thiết sẽ để bà Quy tham gia".

Khoảng 5 phút sau, tài xế Phiến cùng những người liên quan lên chiếc ôtô biển số 29B-069.56 do ông Phiến cầm lái đi từ cổng Trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sang ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Ông Đinh Minh Tảo - viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy - cho biết việc thực nghiệm hiện trường do cơ quan điều tra quyết định và viện cử kiểm sát viên giám sát theo quy định. 

“Hành trình từ bãi đỗ xe về trường Gateway sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ vụ án. Việc những ai sẽ được mời tham gia thực nghiệm sẽ do cơ quan điều tra quyết định”, ông Tảo nói.

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường lần 2 vụ bỏ quên học sinh Trường Gateway - Ảnh 3.

Đại diện công an, viện kiểm sát và luật sư trao đổi với tài xế Phiến trước lúc diễn ra buổi thực nghiệm - Ảnh: DANH TRỌNG

Trước đó, chiều 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến - nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà, tài xế đưa đón học sinh Trường Gateway - trong vụ án học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón.

Ông Phiến bị khởi tố hành vi "vô ý làm chết người" theo điều 128 Bộ luật hình sự, được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố trên.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án bé L.H.L., học sinh lớp 1 Trường Gateway, bị bỏ quên trên xe đưa đón và tử vong có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. Hậu quả là cháu L. bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng trong ngày 6-8.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), người đưa đón học sinh Trường Gateway, để điều tra về tội vô ý làm chết người.

Bà Quy bị cáo buộc "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé L.H.L. bị bỏ quên trên chiếc xe Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng ngày 6-8.

Theo kết quả giám định, bé chết vì bị sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý.

Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cũng cho rằng trong cái chết của bé L. có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà), khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy.

Hai người này cùng bị Viện kiểm sát xác định đã "vô ý tự tin và cẩu thả".

Theo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, đây là kết quả điều tra bước đầu và trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của Trường Gateway.

Chiều 30-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cũng đã thực nghiệm hiện trường tại Trường tiểu học Gateway để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé 6 tuổi.

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường lần 2 vụ bỏ quên học sinh Trường Gateway - Ảnh 4.

Ông Sơn (áo đen, bố cháu bé) cũng có mặt tại buổi thực nghiệm - Ảnh: DANH TRỌNG

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường lần 2 vụ bỏ quên học sinh Trường Gateway - Ảnh 5.

Chiếc xe nghi là nơi cháu L.H.L. (6 tuổi) tử vong - Ảnh: DANH TRỌNG

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường lần 2 vụ bỏ quên học sinh Trường Gateway - Ảnh 6.

Từ sáng sớm nhiều công an và đại diện Viện kiểm sát đã có mặt tại cổng Trường Gateway - Ảnh: DANH TRỌNG

Luật sư gửi 6 kiến nghị về vụ án bỏ quên học sinh của Trường Gateway Luật sư gửi 6 kiến nghị về vụ án bỏ quên học sinh của Trường Gateway

TTO - Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé L.H.L. gửi nhiều kiến nghị đến cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy đề nghị làm sáng tỏ tình tiết liên quan đến vụ bé L. tử vong trên xe đưa đón học sinh Trường Gateway.


DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên