10/01/2018 18:19 GMT+7

Tài xế phản đối, trạm BOT Quốc lộ 91 nhiều lần kẹt cứng

HẠNH NGUYỄN
HẠNH NGUYỄN

TTO - Tài xế ô tô mang biển số khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM luân phiên phản đối ở hai chiều khiến trạm thu phí T2 BOT Quốc lộ 91 nhiều lần kẹt cứng.

Tài xế phản đối, trạm BOT Quốc lộ 91 nhiều lần kẹt cứng - Ảnh 1.

Lúc 17h ngày 10-1, giao thông hướng từ TP Cần Thơ đi An Giang kẹt cứng do tài xế phản đối - Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Trạm BOT T2 quốc lộ 91 cũng phải xả trạm vì bị phản đối Trạm BOT T2 quốc lộ 91 cũng phải xả trạm vì bị phản đối

TTO - Trưa 10-1, trạm thu phí T2 nằm trong dự án BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang (Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tiếp tục xảy ra tình trạng tài xế phản ứng, không chịu mua vé gây ùn ứ giao thông, phải xả trạm.

Từ 17h đến gần 18h30 ngày 10-1, xe cộ tại trạm thu phí T2, dự án BOT Quốc lộ 91 đóng tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ liên tục bị kẹt nghiêm trọng do tài xế phản ứng bằng cách đòi qua trạm mà không chịu mua vé.

Theo đó, thời điểm tan tầm, hàng loạt tài xế ô tô mang biển số các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và TP.HCM đồng loạt dừng tại các làn thu phí cả hai chiều không chịu mua vé vì cho rằng chỉ sử dụng khoảng vài trăm mét Quốc lộ 91 nhưng phải trả phí toàn tuyến.

Các nhân viên trạm T2 cũng nhất quyết không mở barie khiến xe cộ kẹt cứng cả hai chiều, kéo dài gần 2km. 

Nhiều tài xế bị kẹt phía sau bức xúc la ó đòi chủ đầu tư xả trạm khiến tình hình căng thẳng, lực lượng chức năng phải can thiệp điều tiết giao thông.

Kẹt xe do tài xế phản đối tại trạm T2, BOT Quốc lộ 91 chiều 10-1.- Video: HẠNH NGUYỄN

Ông Huỳnh Thanh Châu - chủ xe tải 500kg ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đậu xe tại làn thu phí phản ánh xe của ông chỉ đi khoảng 200m Quốc lộ 91 nhưng phải trả phí toàn tuyến.

Ông Châu cũng nhiều lần mang đơn ra nhà điều hành nộp cho chủ đầu tư xin miễn giảm phí nhưng bị từ chối. "Tiền mua vé hàng tháng của tôi còn cao hơn cả tiền xăng dầu, làm ăn không có lãi" - ông Châu trình bày.

Đến gần 19h tối, tình trạng phản đối tại trạm T2 diễn ra khá căng thẳng. Các nhân viên trạm buộc phải xả trạm cho tất cả xe qua, tuy nhiên ngay sau đó tiếp tục thu phí trở lại.

Tài xế phản đối, trạm BOT Quốc lộ 91 nhiều lần kẹt cứng - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Thanh Châu - ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ phản ánh việc sử dụng khoảng 200m Quốc lộ 91 nhưng phải mua vé toàn tuyến - Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang Ngô Công Thức cho biết, trạm T2 thu phí hoàn vốn cho dự án Quốc lộ 91B thì phải đặt ở TP Cần Thơ. Đằng này, trạm lại đặt ngay cửa ngõ của tỉnh An Giang khiến người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng. Tỉnh An Giang mong muốn Bộ Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh cho hợp lý. 

"Đây là con đường độc đạo ra vào An Giang, khi xảy ra ùn tắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho địa phương" - ông Thức nói.

HẠNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên