05/11/2015 20:12 GMT+7

Tài xế gây tai nạn ở công trường Dân Chủ không say

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Theo một cán bộ CSGT Công an Q.3, khi điều khiển ôtô gây tai nạn tại khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ (Q.3, TP.HCM), tài xế Võ Phú Sỹ hoàn toàn tỉnh táo, không có mùi rượu, bia.

Xe hơi ông Võ Phú Sỹ cầm lái lao thẳng vào cửa hàng xe máy mới dừng lại - Ảnh tư liệu 

Tối 5-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.3 (TP.HCM), cho biết đã lập hồ sơ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ (Q.3), khiến ít nhất 3 người bị thương và hàng loạt xe gắn máy bị hư hỏng.

Thông tin từ Đội cảnh sát giao thông Công an Q.3, khoảng 16g15 cùng ngày, ông Võ Phú Sỹ (42 tuổi, ngụ cư xá Đô Thành, P.4, Q.3) điều khiển ôtô Land-Rover chạy trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (hướng từ đường Rạch Bùng Binh về vòng xoay công trường Dân Chủ) thì xảy ra va quẹt với xe gắn máy do bà Lý Huệ Phương (45 tuổi, ngụ Q.8) điều khiển chở bà Nguyễn Thị Nhã (41 tuổi, ngụ Q.11), khiến cả hai người phụ nữ này té ngã xuống đường.

Sau đó, ông Võ Phú Sỹ bị mất phương hướng nên để ôtô tiếp tục lao thẳng về phía trước đụng ngã liên tiếp 3 xe gắn máy khác, làm những người điều khiển các xe này bị thương.

Chiếc “siêu xe” này chưa dừng lại mà tiếp tục lao thẳng lên lề đường, húc bể cửa kính một cửa hàng bán xe gắn máy tại số 1C-1D đường 3-2 (Q.10) thì mời dừng lại, qua kiểm tra thì có khoảng 10 xe gắn máy trong cửa hàng bị hư hỏng.

Ngay khi nhận được tin vụ tai nạn xảy ra, tổ CSGT Công an Q.3 đến hiện trường vụ tai nạn tiến hành lập biên bản để điều tra, đồng thời CSGT làm việc với ông Võ Phú Sỹ.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên