04/01/2024 15:11 GMT+7

Tài xế dương tính với ma túy đá, tông ngã cảnh sát giao thông

Khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe, Vũ Mạnh Dũng không chấp hành mà tông ngã cảnh sát giao thông. Nam tài xế có nồng độ cồn 0,15mg/l khí thở và dương tính với ma túy đá.

Nam tài xế tông ngã cảnh sát giao thông - Ảnh: Công an cung cấp

Nam tài xế tông ngã cảnh sát giao thông - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-1, Cục Cảnh sát giao thông thông tin về trường hợp tài xế vi phạm, tông ngã cảnh sát giao thông tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tài xế sử dụng ma túy, rượu bia, tông ngã cảnh sát giao thông

Theo công an, tối 3-1, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ theo chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế tại Km151+500 quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Cẩm Phả.

Khoảng 21h20, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe mô tô do Vũ Mạnh Dũng (sinh năm 1984, người địa phương) cầm lái. Lúc này, Dũng không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành yêu cầu của cảnh sát.

Nam tài xế sau đó cố tình tăng ga, lách vào làn xe đang chạy bình thường và tông vào cảnh sát Đỗ Thái Bảo (phó đội trưởng) làm anh Bảo bị ngã, chảy máu ở khu vực cằm.

Cảnh sát giao thông bị tài xế tông trúng - Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát giao thông bị tài xế tông trúng - Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó người này không dừng lại mà tiếp tục tăng ga về phía trước thì bị cảnh sát giao thông khống chế. 

Kết quả kiểm tra, cảnh sát xác định người này có nồng độ cồn ở mức 0,15mg/l khí thở. 

Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ tại túi quần trước của người này có 1 túi vải màu đen bên trong có 2 dao kim loại màu bạc, dạng dao gấp dài kích thước lần lượt khoảng 23cm và 13cm.

Sau khi lấy mẫu nước tiểu kiểm tra ma túy bằng que test, lực lượng chức năng phát hiện người này dương tính với ma túy đá (MDA). 

Hiện cảnh sát giao thông đã bàn giao người vi phạm, tang vật cùng tài liệu liên quan cho Công an thành phố Cẩm Phả để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 4-1, Bộ Công an công bố kết quả của 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Giáp Thìn 2024.

Theo đó, từ ngày 15-12 đến 31-12-2023, toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 145.000 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tước trên 31.000 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, trong số này có 36.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 366 tài xế dương tính với chất ma túy.

Vụ cảnh sát đập kính ô tô khống chế tài xế có nồng độ cồn: Khởi tố tài xế vi phạmVụ cảnh sát đập kính ô tô khống chế tài xế có nồng độ cồn: Khởi tố tài xế vi phạm

Tại trụ sở công an, nam tài xế bước đầu khai nhận do chủ quan cho rằng thời điểm Tết dương lịch, không có lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn nên đã tự lái ô tô sau khi uống rượu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên