26/08/2024 21:20 GMT+7

Tài xế đi cao tốc cửa ngõ phía nam Hà Nội cần lưu ý gì trong kỳ nghỉ lễ 2-9

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình và thời gian phù hợp, đồng thời cần tuân thủ các quy định khi đi trên cao tốc như: không đi vào làn khẩn cấp, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi lái xe...

Người dân đi cao tốc cửa ngõ phía nam Hà Nội cần lưu ý gì trong kỳ nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 1.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là điểm nóng về lưu lượng xe cộ trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 26-8, thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng (đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đơn vị đã sẵn sàng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Theo phân công nhiệm vụ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phụ trách tuyến cao tốc dài 169km (Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45), đi qua Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đây là cửa ngõ giao thông phía nam thủ đô và là điểm nóng về lưu lượng xe cộ trong các kỳ nghỉ lễ.

Theo dự báo, lưu lượng xe từ Hà Nội đi các tỉnh phía nam sẽ bắt đầu tăng vọt từ chiều thứ sáu (30-8) và sáng 31-8.

Ở chiều ngược lại, lượng xe sẽ tăng vọt khi người dân quay trở lại Hà Nội vào chiều 2-9 và chiều tối 3-9.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 sẽ ứng trực 100% và bố trí cán bộ, chiến sĩ tại tất cả các điểm nóng trên tuyến.

Đáng chú ý, cảnh sát sẽ huy động 10 mô tô đặc chủng để tuần tra lưu động khi xảy ra sự cố, tai nạn gây ùn tắc kéo dài. Việc này sẽ giúp lực lượng chức năng sớm tiếp cận để xử lý dứt điểm, giải phóng hiện trường các vụ việc.

Trong thời điểm nghỉ lễ, người dân được khuyến cáo lựa chọn khung giờ và tuyến đường phù hợp. Đồng thời trước khi di chuyển, tài xế có thể cập nhật tình trạng giao thông trên các ứng dụng bản đồ tích hợp hoặc theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khi đi trên đường cao tốc, cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế cần tuân thủ các quy định như: không dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc; không đi vào làn khẩn cấp; khi chuyển làn cần bật tín hiệu; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Đặc biệt, lái xe được khuyến cáo tuyệt đối không được sử dụng điện thoại. Từ thực tế điều tra giải quyết tai nạn giao thông, thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho hay có rất nhiều trường hợp tai nạn liên hoàn, tông xe "dồn toa" mà nguyên nhân do tài xế sử dụng điện thoại.

Trên các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt không có làn dừng khẩn cấp liên tục, do vậy khi gặp sự cố tài xế cần khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng và đặt biển cảnh báo theo đúng quy định. 

"Cần tuyệt đối tránh trường hợp xe hỏng mà tài xế không cảnh báo, vẫn ngồi trong xe dùng điện thoại", theo thượng tá Thắng.

CSGT tuần tra bằng mô tô đặc chủng trên cao tốc trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Đại diện nhà xe ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông - Ảnh: HỒNG QUANG

Ký cam kết với các nhà xe

Trong ngày 26-8, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã tổ chức buổi hướng dẫn tuyên truyền việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ký cam kết đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách.

Cảnh sát giao thông đã phối hợp với hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh vận tải thành lập nhóm liên lạc qua ứng dụng điện thoại. Khi tài xế, nhà xe phát hiện vụ việc vi phạm hoặc gặp sự cố trên đường có thể gửi ngay vào nhóm để cảnh sát giao thông có mặt, xử lý.

Các nhà xe cũng đã ký hai bản cam kết. Trong đó, một bản dành riêng cho doanh nghiệp quản lý các đầu xe khách, bản còn lại dành cho những tài xế của các nhà xe đó. Đối với tài xế, họ được yêu cầu cam kết "5 không", bao gồm những hành vi thường xảy ra vi phạm như về nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc, chở quá số người quy định, tự ý tăng giá vé...

Đồng thời, cán bộ cảnh sát giao thông cũng đã hướng dẫn việc đảm bảo an toàn khi gặp sự cố tới các nhà xe như: đặt chóp cảnh báo, dán dây phản quang…

CSGT tuần tra bằng mô tô đặc chủng trên cao tốc trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Các nhà xe dự buổi hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trước dịp nghỉ lễ 2-9 - Ảnh: HỒNG QUANG

CSGT tuần tra bằng mô tô đặc chủng trên cao tốc trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tài xế được yêu cầu cam kết "5 không", bao gồm những hành vi thường xảy ra vi phạm - Ảnh: HỒNG QUANG

Tài xế đi cao tốc cửa ngõ phía nam Hà Nội cần lưu ý gì trong kỳ nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 5.

Thượng tá Tô Quang Minh (trưởng Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt của Cục Cảnh sát giao thông) giải đáp thắc mắc và kiến nghị của nhà xe và tài xế - Ảnh: HỒNG QUANG

Cảnh sát giao thông hướng dẫn tài xế dán phản quang hoặc đèn cảnh báo khi gặp sự cố - Ảnh: HỒNG QUANG

Người dân đi cao tốc cửa ngõ phía nam Hà Nội cần lưu ý gì trong kỳ nghỉ lễ 2-9 - Ảnh 8.499 tài xế bị tước bằng lái qua VNeID sau 1 tuần

Sau một tuần thực hiện quy định mới, cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng VNeID, đồng thời tước 499 bằng lái của người vi phạm trên môi trường điện tử.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên