18/04/2019 15:16 GMT+7

Tại sao TP.HCM ngày nắng gắt, đêm mưa?

L.PHAN
L.PHAN

TTO - Hai ngày 17 và 18-4, tại TP.HCM xảy ra mưa vào rạng sáng, sau đó ban ngày nắng gắt khiến thời tiết oi bức, khó chịu. Vậy nguyên nhân do đâu?

Tại sao TP.HCM ngày nắng gắt, đêm mưa? - Ảnh 1.

Mưa cộng triều cường gây ngập một số khu vực tại TP.HCM sáng 17-4 - Ảnh: L.P.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay tại Nam Bộ ban ngày nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Trên 2/3 tỉnh thành có với mức nhiệt 35-37 độ C.

Sáng sớm ngày 17 và 18-4 có mưa ở một số nơi, nguyên nhân do trên tầng cao hình thành nhiễu động từ gió Đông đẩy ẩm từ biển vào đất liền nên gây mưa chiều, chiều tối hoặc sáng sớm.

Tuy nhiên thời tiết Nam Bộ chủ đạo vẫn là nắng nóng. Mưa chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, sau đó lại nắng mạnh nên cảm giác oi bức, hầm hập.

Từ nay tới cuối tháng 4 vẫn xuất hiện những trận mưa cục bộ, phạm vi hẹp, thời gian nhanh, lượng mưa không lớn, nhưng khá nguy hiểm vì thường kèm theo dông, lốc, gió giật, sét đánh.

Từ khoảng 12h-16h hàng ngày là thời điểm có mức nhiệt cao nhất trong ngày, nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng 35-36 độ C, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông và miền Tây 

Với thời tiết này cần đề phòng cháy nổ, cháy rừng đối với những nơi có rừng.

Tại sao TP.HCM ngày nắng gắt, đêm mưa? - Ảnh 2.

Trong những ngày tới nắng nóng sẽ duy trì ở Nam Bộ - Ảnh: L.P.

Bắc Bộ, Nam Bộ nóng 34-37 độ C, Trung Bộ có nơi trên 40 độ Bắc Bộ, Nam Bộ nóng 34-37 độ C, Trung Bộ có nơi trên 40 độ

TTO - Từ ngày 18-4, nắng nóng mở rộng cả ba miền với độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Riêng Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi nóng trên 40 độ C, Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối và đêm.

L.PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nắng nắng nóng TP.HCM