Một số nơi thu sổ hộ khẩu cũ để làm sổ hộ khẩu mới kéo dài từ 1-3 tháng nhưng vẫn chưa hoàn trả.
Đại tá Nguyễn Văn Dung (trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC64, Công an TP.HCM) trả lời:
- Việc cấp đổi sổ hộ khẩu được Công an TP.HCM thực hiện theo quy định của Bộ Công an về cách ghi chép, sử dụng biểu mẫu trong công tác quản lý đăng ký cư trú từ năm 2007. Theo đó, Công an TP đã có hướng dẫn thực hiện cấp, đổi sổ hộ khẩu và số hồ sơ nhân khẩu từ loại sổ hộ khẩu gia đình (NK3A) có chín số sang loại sổ hộ khẩu (HK08) 11 số. Qua việc thu đổi sổ hộ khẩu đã phát hiện và xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm như chưa điều chỉnh số nhà theo quyết định của UBND quận huyện, chưa thay đổi chủ hộ, đăng ký hộ khẩu hai nơi, sinh chưa đăng ký, chết chưa xóa tên trong hộ khẩu...
Việc thu đổi sổ hộ khẩu không có quy định thời gian hoàn thành cụ thể, mà giao công an các quận huyện chủ động thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu hoặc đồng loạt. Tuy nhiên, ban giám đốc Công an TP yêu cầu công an các quận huyện tổ chức thông báo cho dân biết và thực hiện phải nhanh, gọn. Thông thường việc thực hiện thu sổ hộ khẩu của dân chỉ từ 10-15 ngày là cấp lại sổ mới. Mức phí đổi sổ mới khu vực nội thành là 8.000 đồng/sổ, ngoại thành là 4.000 đồng/sổ.
Việc một số người dân bức xúc vì bị thu sổ cũ tới gần ba tháng, PC64 chưa nhận được phản ảnh cụ thể nên không thể trả lời chính xác. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, nếu thu hồi sổ hộ khẩu của dân thì phải nhanh chóng giải quyết, trả sổ. Trường hợp cần xác minh kéo dài, công an địa phương phải trả sổ cho dân sử dụng. Khi xác minh xong mới mời đương sự tới để hướng dẫn, giải quyết chứ không được giữ sổ. Đặc biệt, trường hợp vi phạm, buộc phải thu giữ, xử lý cũng phải thông báo rõ cho đương sự biết, tránh thắc mắc, khiếu nại. Đối với người dân khi bị thu sổ cũ chờ cấp sổ mới, nếu cần để giải quyết theo nhu cầu thì tới công an quận huyện trình bày sẽ được trả sổ.
* Đường Hoàng Sa và Trường Sa ở ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mới thi công đoạn từ cầu Số 1 (Q.Tân Bình, TP.HCM) đến cầu Số 9 (Q.3) nhưng nay đã lún sụt nhiều nơi. Ngoài ra, trên mặt đường cạnh hàng rào bờ kè từ cầu Số 1 đến cầu Số 5 có vô số cọc nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường.
Nhà nước đã tốn một số tiền lớn để đầu tư làm hai tuyến đường này nhằm làm đẹp TP, nhưng bây giờ các quán nhậu lấy vỉa hè làm chỗ để xe và nhiều nhà cho chó phóng uế bữa bãi trông mất mỹ quan và mất vệ sinh.
- Ông Lê Quyết Thắng (giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, TP.HCM) trả lời:
- Ông Thắng đã phản ảnh đúng. Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã xác định mặt đường bị lún nói trên thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công gói thầu 10 D (thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM). Nhà thầu thi công này đã dùng xe cẩu lớn đóng cọc bêtông kè bờ kênh gây lún đường. Theo yêu cầu của khu, hiện đơn vị thi công đang sửa chữa những đoạn mặt đường bị lún để đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời chúng tôi đã yêu cầu Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP cắt bỏ các bulông cố định hàng rào bờ kênh còn dư thừa (cái mà ông Thắng gọi là những cọc sắt nhọn).
Vừa qua, chính quyền các địa phương dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã ký cam kết với Sở Giao thông vận tải TP về việc giữ gìn vệ sinh và dẹp nạn chiếm dụng vỉa hè bờ kênh làm nơi buôn bán. Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các địa phương thực hiện đúng cam kết giữ gìn vệ sinh trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận