06/01/2022 11:44 GMT+7

'Tại sao doanh nghiệp đổ tiền vào đấu giá đất nhưng không mặn mà với dự án PPP'

ÁI NHÂN - THẢO LÊ
ÁI NHÂN - THẢO LÊ

TTO - Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn đại biểu TP.HCM) góp ý chủ trương xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tại phiên thảo luận tổ kỳ họp Quốc hội ngày 6-1.

Ngày 6-1, trong khuôn khổ kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu TP.HCM đã thảo luận tổ về sửa đổi, bổ sung một số luật, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cơ chế chính sách đặc thù cho Cần Thơ.

Góp ý về chủ trương dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng việc hiện nay dự án này chuyển sang đầu tư công có thể do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân.

"Phải chăng chúng ta thất bại trong việc kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)", ông Nghĩa nói.

Tại sao doanh nghiệp đổ tiền vào đấu giá đất nhưng không mặn mà với dự án PPP - Ảnh 1.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu ý kiến - Ảnh: THẢO LÊ

Ông Nghĩa đề nghị trước hết phải rà soát, xác định lý do vì sao các dự án PPP không được nhiều nhà đầu tư hưởng ứng, mặc dù hiện nay các doanh nghiệp vẫn còn nhiều vốn nhàn rỗi.

"Việc đấu giá đất Thủ Thiêm cho thấy các nhà đầu tư đổ rất nhiều tiền vào đất nhưng tại sao không mặn mà với cao tốc Bắc - Nam", ông dẫn chứng.

Theo ông Nghĩa, hiện nay việc tổ chức thực hiện các dự án PPP và bảo vệ nhà đầu tư tư nhân chưa tốt. Phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) là phương thức rất tiến bộ, vì không có quốc gia nào đủ vốn để đầu tư công 100% các dự án. Khi tư nhân tham gia vào các dự án sẽ có sự quản lý tốt hơn.

Ông Nghĩa cho rằng Chính phủ nên nhìn nhận vấn đề chứ không thể dự án nào không kêu gọi được PPP thì chuyển qua đầu tư công.

Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng Chính phủ cần rà soát lại hết các quy định hiện hành, đánh giá lý do nhà đầu tư không hứng thú với các dự án.

"Các nhà đầu tư cho rằng các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư PPP hay thay đổi, không đảm bảo cho họ. Mình muốn sử dụng tiền của người ta để được dự án cho mình nhưng mình lại luôn sợ họ có lời nhiều. Phải chấp nhận việc nhà đầu tư có lời mới đầu tư. Chúng ta phải thấy lợi ích trước mắt về mặt xã hội", bà Tuyết nói.

Tại sao doanh nghiệp đổ tiền vào đấu giá đất nhưng không mặn mà với dự án PPP - Ảnh 2.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Bà Tuyết cho rằng việc đảm bảo không để xảy ra các vi phạm pháp luật là cần thiết nhưng các quy định cũng phải đủ sức hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc Chính phủ đề xuất phương án khi đầu tư xong sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi nguồn vốn, theo bà Tuyết, hiện nay những quy định của pháp luật liên quan đến cơ chế nhượng quyền chưa có.

"Như vậy bây giờ Quốc hội cho ý kiến theo phương thức này nhưng khi trình quy định thì Quốc hội không đồng ý thì như thế nào? Chính phủ nên hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan trước thì sẽ phù hợp hơn", bà Tuyết đề nghị.

Rà soát đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam, kiểm toán kiến nghị giảm hơn 16.300 tỉ Rà soát đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam, kiểm toán kiến nghị giảm hơn 16.300 tỉ

TTO - Trong văn bản cho ý kiến về đầu tư 12 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, vừa gửi đại biểu Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm tổng vốn đầu tư các dự án hơn 16.300 tỉ đồng.

ÁI NHÂN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên