![]() |
Về lượng từ:
Đứng đầu là "tia", khi kết hợp "tia nắng" thì tìm được có đến 2.100.000 trang.
Đứng thứ nhì là "ánh", khi kết hợp "ánh nắng" cho kết quả là 1.000.000 trang.
Thứ ba là "giọt", vì khi kết hợp "giọt nắng" thì tìm được 321.000 trang.
Tiếp theo là "hạt nắng" với 140.000 trang, "làn nắng" có 17.000 trang, và cuối cùng là "áng nắng" với 276 trang.
Về màu nắng:
Đứng đầu là màu "vàng", với kết quả "nắng vàng" khi có đến 544.000 trang.
Đứng thứ hai là màu "hồng", với "nắng hồng" có 166.000 trang.
Đứng thứ ba là màu "xanh", với kết quả của "nắng xanh" là 63.000 trang.
Tiếp theo là các màu "nắng đỏ” với 16.000 trang, "nắng tím" với 2.540 trang, "nắng xám" và "nắng tía" cùng kết quả là 1.250 trang.
Vậy, có thể kết luận trong tự nhiên, nắng có lượng từ là tia, màu sắc là màu vàng! Có thể gọi là "tia nắng vàng".
Áo Trắng số 22 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận