
Ông Phạm Nhật Vượng - tỉ phú giàu nhất Việt Nam - Ảnh: VGP
Khép phiên ngày 23-12, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục có thêm một phiên tăng kịch trần, lên 169.900 đồng. Trong phiên hôm qua, mã này cũng tăng hết biên độ,
Sắc xanh và tím lan sang các mã khác cùng "họ" Vingroup như VHM (+6,98%), VRE (+3,79%), VPL (+5,1%).
Đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup đã có "công" rất lớn trong việc kéo điểm số tăng 22 điểm, bất chấp số mã giảm nhiều gấp đôi số mã tăng trên sàn HoSE.
Hiện vốn hóa Vingroup đã vượt 1,31 triệu tỉ đồng - con số kỷ lục với chính tập đoàn này cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cộng cả vốn hóa của VHM, VRE, VPL, quy mô của nhóm Vingroup trên sàn chứng khoán vượt 2 triệu tỉ đồng.
Nhờ đà tăng cổ phiếu, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đã đạt mốc 30 tỉ USD, theo dữ liệu của Forbes ngày 23-12.
Mức nêu trên cao hơn con số 28,6 tỉ USD tài sản của tỉ phú Jack Ma (Trung Quốc).
Trước mức tăng mạnh của cổ phiếu nhóm Vingroup, trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, đại diện PYN Elite Fund - một quỹ ngoại lớn của Phần Lan - chia sẻ: Các nhà quản lý danh mục đầu tư (những người vẫn còn có thể cười) đã nói đùa rằng VN-Index năm nay nên là "Vin-Index".
Theo PYN Elite Fund, cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup đã chiếm tỉ trọng hơn 20% trong chỉ số VN-Index. Do đó biến động giá của riêng cổ phiếu chủ lực VIC đã có tác động rất lớn đến chỉ số này.
Đối với những quỹ không sở hữu cổ phiếu nhóm Vingroup, PYN Elite Fund cho rằng 2025 là một năm giao dịch khó khăn. Chính PYN Elite Fund phải ghi nhận hiệu suất kém hơn VN-Index trong năm nay.
Cụ thể, giá trị tài sản ròng (NAV) của họ đã tăng khoảng 30% trong 8 tháng đầu năm, tương đương với mức tăng của VN-Index. Tuy nhiên tính đến ngày 10-12, hiệu suất hạ về 14,8%.
Trong khi đó chỉ số chung của thị trường ghi nhận mức tăng khoảng 35,7%, nhưng nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup thì mức tăng của VN-Index chỉ còn khoảng 14,8%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận