16/09/2018 05:54 GMT+7

Tai nạn thảm khốc tại Lai Châu, 13 người chết

VŨ TUẤN - TUẤN PHÙNG
VŨ TUẤN - TUẤN PHÙNG

TTO - Khoảng 9h45 ngày 15-9, trên quốc lộ 4D đoạn qua bản Tiên Bình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết, 3 người bị thương.

Tai nạn thảm khốc tại Lai Châu, 13 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn với xe biến dạng - Ảnh: V.TUẤN

Theo thông tin ban đầu, xe bồn chở ximăng biển số 24C - 063.76 do lái xe Lò A Liều - trú huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - lái chạy theo hướng thành phố Lai Châu đi Tam Đường.

Đến bản Tiên Bình, thị trấn Tam Đường thì xe bồn va chạm với một xe 15 chỗ chạy cùng chiều do anh Nguyễn Hào - trú xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - lái. Cú va quá mạnh khiến cả hai xe văng xuống suối.

Xe bồn mất phanh?

Anh Thảo A Lầu, lái xe ở huyện Sìn Hồ, cho biết vào thời gian trên, anh lái xe đến bản Tiên Bình thì gặp chiếc xe bồn loạng choạng lao ngược lại với tốc độ cao. Vừa tránh kịp xe bồn, anh Lầu nghe một tiếng nổ rất lớn ở phía sau, dừng xe chạy lại thì thấy xe bồn và xe 15 chỗ đã lao xuống khe suối sâu hơn 10m.

Tại hiện trường, một bên lan can cầu bị gãy. Các bộ phận của 2 chiếc xe văng tung tóe. Cabin xe bồn mắc trên cây. Xe 15 chỗ văng xuống bờ suối có nhiều đá tảng, biến dạng nghiêm trọng.

Theo thông tin dữ liệu thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe được Tổng cục Đường bộ ghi nhận, trước khi xảy ra tai nạn xe bồn đã tăng tốc độ liên tục từ 33km/h lên 109km/h trong vòng vài phút trên đoạn đường có tốc độ tối đa là 60km/h.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Ngọc Lăng - vụ trưởng Vụ ATGT Tổng cục Đường bộ - cho biết vị trí xảy ra tai nạn thuộc thị trấn Tam Đường khá rộng, mỗi bên 3 làn xe và có dải phân cách cứng ở giữa, không dốc nên cho phép ôtô chạy với tốc độ tối đa 60km/h.

Cục Đăng kiểm cho biết theo dữ liệu kiểm định, cả xe bồn và xe khách đều còn hạn kiểm định. Theo thượng tá Hoàng Văn Cương - trưởng Công an huyện Tam Đường, nhận định ban đầu là xe bồn mất phanh, lái xe không làm chủ được tay lái nên xảy ra vụ tai nạn trên.

Tai nạn thảm khốc tại Lai Châu, 13 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ cẩu chiếc xe bị tai nạn về cơ quan công an khám nghiệm vật chứng - Ảnh: VŨ TUẤN

1 gia đình 4 người thương vong

Chiều 15-9, các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Khi lực lượng cứu hộ cẩu chiếc xe 15 chỗ từ dưới suối lên, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy, nâng số người chết lên 13 người (trong đó có 2 lái xe và 1 bé trai 3 tuổi), 3 người bị thương.

Nạn nhân cuối cùng này và 3 nạn nhân khác là anh em trong một gia đình. Bà và cháu trai đã tử vong, con gái và một người cháu khác bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Dâu, người dân ở bản Tiên Bình chứng kiến vụ việc, kể lúc ấy bà con đi chợ về rất đông. Chiếc xe bồn lao với tốc độ cao, nhấn còi inh ỏi lấn sang làn ngược chiều.

Chỉ trong tích tắc, chị Dâu nghe một tiếng nổ lớn rồi không thấy xe đâu nữa. Chị không dám chạy đến xem vì cách đây 5 năm cũng tại vị trí này, chị đã chứng kiến 1 vụ xe tải mất phanh, lao vào xe khác làm 5 người chết. Đến giờ, khung cảnh tang thương vẫn còn ám ảnh chị.

Điều tra, làm rõ nguyên nhân


Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia - đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Phó thủ tướng đã phân công ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trực tiếp đến hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương.

Trong công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự ATGT gây ra vụ tai nạn.

Video diễn biến vụ tông xe thảm khốc, 6 người chết tại Tây Ninh Video diễn biến vụ tông xe thảm khốc, 6 người chết tại Tây Ninh

TTO - Tai nạn thảm khốc xảy ra lúc 4h sáng 2-10 trên đường tỉnh 784 (ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) giữa hai xe khách 16 và 35 chỗ đã làm 6 người chết tại chỗ, 8 người bị thương.

VŨ TUẤN - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên