04/06/2014 11:02 GMT+7

Tai nạn mỏ than ở Trung Quốc: 22 người thiệt mạng

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO - 22 người đã thiệt mạng sau một vụ nổ mỏ than ở miền nam Trung Quốc, báo chí trong nước đưa tin ngày 3-6.

8AWjqdK7.jpgPhóng to
Các mỏ than ở Trung Quốc thường gặp sự cố dẫn tới chết người - Ảnh: mirror.co.uk

28 người cả thảy đang làm việc ở một mỏ than gần Trùng Khánh khi tai nạn xảy ra vào buổi chiều 3-6, theo hãng tin Tân Hoa xã. Năm thợ mỏ đã kịp thoát ra ngoài.

Các tai nạn mỏ thường xảy ra ở Trung Quốc, nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới hiện nay, khi nhiều khu mỏ không được đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

Hồi tháng 4, 20 người đã thiệt mạng khi một mỏ than ở tỉnh tây nam Vân Nam bị ngập lụt và các thợ mỏ mắc kẹt trong đó.

Năm 2013, Trung Quốc ghi nhận 589 vụ tai nạn hầm mỏ, khiến 1.049 người thiệt mạng hoặc mất tích, theo số liệu từ chính quyền. Cả số tai nạn và số thương vong đều giảm hơn 24% so với năm 2012.

Nhà chức trách Trung Quốc đã tìm cách đóng cửa các mỏ than nhỏ, vốn hay xảy ra tai nạn, và hiện đại hóa ngành khai thác than. Tháng 12-2013, một vụ nổ đã khiến 21 công nhân thiệt mạng trong một mỏ than ở vùng Tân Cương miền tây Trung Quốc, một trong hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng kiểu đó những năm gần đây.

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên