22/05/2016 07:00 GMT+7

Không thể nhận dạng 12 thi thể trên xe khách cháy rụi

NGUYỄN NAM - TRẦN MAi - TUẤN PHÙNG - DOÃN HÒA
NGUYỄN NAM - TRẦN MAi - TUẤN PHÙNG - DOÃN HÒA

TTO - Một vụ tai nạn giao thông khiến 12 người chết xảy ra lúc 4g15 ngày 22-5 trên quốc lộ 1 thuộc khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: N.NAM

Sau cú va chạm kinh hoàng sáng 22-5, hai xe giường nằm chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đã bốc cháy khiến hầu hết 13 thi thể nạn nhân của vụ tai nạn không thể nhận dạng.

Xe Sơn Quy chạy 60km/giờ khi tông xe Phương Trang

Lúc 13g30 chiều 22-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Hồng Sơn - giám đốc Công ty TNHH vận tải TM-TN Sơn Quy (chủ quản xe khách BKS 38N-5577 trong vụ tai nạn) cho biết đang chờ cơ quan chức năng giám định danh tính nạn nhân tử vong để thông báo cho các thân nhân.

Chiếc xe gặp nạn là một trong hai xe của công ty chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh - Bình Dương (mỗi tháng có bốn chuyến).

Theo ông Sơn, khoảng 1g sáng 22-5, chiếc xe giường nằm của Sơn Quy đã xuất phát từ bến xe Bình Dương chạy về Hà Tĩnh. Lúc này trên xe có tổng cộng 37 người, bao gồm 34 hành khách, hai tài xế và một phụ xe.

Đến khoảng 4g40 sáng 22-5, ông Sơn nhận được tin báo xe khách của công ty mình gặp nạn tại Bình Thuận sau khi xuất phát được hơn 133km.

Sau đó, ông Sơn kiểm tra lại dữ liệu hành trình giám sát xe cho thấy chiếc xe chạy tốc độ 60km/giờ lúc gặp tai nạn. 

Thông tin ông Sơn nắm được thì trên chiếc xe khách của công ty mình gặp nạn có 5 người tử vong, trong đó có tài xế Trần Công Định (sinh năm 1963, trú Hà Tĩnh). Tài xế Định lái xe cho công ty Sơn Quy hơn 3 năm.

Bốn hành khách tử vong do không nhận dạng được thi thể nên chưa xác định được danh tính. Ngoài ra trên xe còn có hơn 10 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng liên lạc với chủ nhà xe Sơn Quy để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ danh tính, hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân về quê và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Chiếc xe giường nằm của Sơn Quy chạy tốc độ 60km/giờ lúc gặp nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 22-5, đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến trưa cùng ngày đã có hai gia đình ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi đến Công an tỉnh Quảng Ngãi trình báo có người thân đi trên xe khách gặp nạn biển số 51B-11224 từ Quảng Ngãi vào TP. HCM.

“Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hướng dẫn người thân của hai gia đình này vào Bình Thuận để giám định ADN xác định chính xác danh tính của người thân”, đại tá Dương cho biết.

Không thể nhận dạng nạn nhân

Cũng theo đại tá Dương, sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vào rạng sáng 22-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi có liên hệ với Công an tỉnh Bình Thuận để lấy danh sách các nạn nhân để tỉnh kịp thời hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân này.

Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến cả hai xe khách bị cháy nên Công an Bình Thuận chưa thể cung cấp thông tin và đang tiến hành giám định ADN để có thông tin chính xác nhất về danh sách những nạn nhân gặp nạn tử vong.

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã làm việc với nhà xe Phương Trang chi nhánh ở Quảng Ngãi. Báo cáo nhanh của lãnh đạo bến xe Quảng Ngãi cho biết xe khách gây tai nạn xuất bến lúc 16g chiều 21-5. Khi xuất bến trên xe có 28 hành khách (hầu hết là người Quảng Ngãi), hai tài xế và một phụ xe đi cùng.

Trưa cùng ngày, nhân viên tại Hãng xe Phương Trang chi nhánh Quảng Ngãi cho biết hãng xe đã thành lập nhiều đội vào Bình Thuận hỗ trợ, thăm hỏi và chăm sóc các nạn nhân bị thương, đồng thời làm thủ tục đưa những hành khách trên xe bị tử vong về quê an táng.

Trong khi đó, đại diện bến xe Quảng Ngãi cho biết tài xế xe khách Phương Trang là Phạm Văn Thảo (xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) tử vong.

Còn tài xế tên Du may mắn thoát khỏi xe cháy và kịp thời cứu phụ xe là Nguyễn Trần Thanh Tâm bị gãy xương đùi, bỏng nặng thoát ra khỏi đám cháy. 

Cả 3 xe trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận đều còn hạn kiểm định

Theo báo cáo nhanh của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa gửi Bộ trưởng Bộ GTVT, cả hai xe khách và xe tải trong vụ tai nạn sáng 22-5 tại quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận đều còn hạn kiểm định.

Cụ thể, theo dữ liệu kiểm  định của Cục Đăng kiểm, xe khách BKS 38N-5577, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2010 tại Việt Nam.

Chủ phương tiện theo đăng ký là Công ty TNHH vận tải TM-TN Sơn Quy, địa chỉ ở Yên Hội, Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Xe kiểm định lần gần nhất ngày 29-4-2016, có hạn đến 28-10-2016. 

Còn xe khách BKS 51B-11224, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2013 tại Việt Nam. Chủ phương tiện theo đăng ký là Công ty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES, địa chỉ ở 76- 82 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Xe kiểm định lần gần nhất ngày 6-1-2016, có hạn đến 5-7-2016.

Xe tải BKS 86C-05385, nhãn hiệu DONGFENG, sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc. Chủ phương tiện theo đăng ký là Hồ Thị Dung, địa chỉ ở thôn 3, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Xe kiểm định lần gần nhất ngày 24-4-2015, có hạn đến 23-4-2017.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu Phòng Kiểm định xe cơ giới, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận - 8601S phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương xác định, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ 1, 12 người chết

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận có 2 xe khách đã bị cháy rụi và một xe tải cháy rụi phần đầu xe. Lực lượng cứu hộ đang dùng các phương tiện để kéo các xác xe vào lề đường. 

Lực lượng chức năng xác định có 12 người chết và 36 người bị thương. 2 chiếc xe khách có biển số 51B-11224 và 38N-5577 đều bị cháy rụi. Chiếc xe tải biển số 86C-05388.

Vụ tai nạn đang gây kẹt trên một đoạn dài trên quốc lộ. Cơ quan công an đang giải tỏa hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm của Hãng Phương Trang (biển số 51B -11224) chạy hướng Quảng Ngãi đi TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm (biển số 38N - 5577) chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm cực mạnh khiến cả hai xe bốc cháy tại chỗ. Vừa lúc này chiếc xe tải chạy hướng TP.HCM - Phan Thiết lao tới, không thắng kịp đã tông thẳng vào hai xe giường nằm. Tài xế xe tải kịp mở được cửa để chạy thoát.

Lúc 7g30, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết bệnh viện này tiếp nhận 18 bệnh nhân từ vụ tai nạn, trong đó có 1 nạn nhân chết trước khi nhập viện. Các bác sĩ đang tích cực chữa trị cho bệnh nhân. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Bình Thuận đều đã có mặt tại hiện trường xem xét, chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn. 

Ông Phạm Văn Nam, giám đốc Sở GTVT Bình Thuận, cho biết Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, 1 triệu đồng/người bị thương. UBND tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, 2 triệu đồng/người bị thương. Các nạn nhân tử vong bị cháy nên chưa xác định được danh tính.

Đến 9g, 2 xe khách và chiếc xe tải đã được giải tỏa khỏi hiện trường vụ tai nạn, đưa về bãi tạm giữ xe của Công an huyện Hàm Thuận Nam phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Nam
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Nam

Chính phủ gửi lời chia buồn vụ tai nạn thảm khốc

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia - đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, biểu dương lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương có mặt kịp thời để bước đầu xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, chỉ đạo đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Phó thủ tướng phân công phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng, lãnh đạo Bộ GTVT xuống hiện trường trực tiếp phối hợp với Ban ATGT, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ: Công an, GTVT, Y tế và UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình tiếp cận nạn nhân tử vong làm các thủ tục và tang lễ theo truyền thống; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Tiếp tục xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất.

* Tiếp tục cập nhật.

NGUYỄN NAM - TRẦN MAi - TUẤN PHÙNG - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên