05/07/2017 11:45 GMT+7

​Tai nạn giao thông giảm nhưng còn nhiều vụ nghiêm trọng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, so với 6 tháng đầu năm 2016, tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2017 giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, từ ngày 16-12-2016 đến 15-6-2017, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người.

So với 6 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 636 vụ (giảm 6,22%), số người chết giảm 229 người (giảm 5,25%), số người bị thương giảm 1.004 người (giảm 11,23%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 9.457 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.031 người, bị thương 7.890 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 615 vụ, giảm 225 người chết, giảm 1.018 người bị thương.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ chủ yếu là do đi không đúng phần đường làn đường (24,91%), vi phạm tốc độ quy định (10,2%), vượt sai quy định (6,7%), quy trình, thao tác lái xe kém (7,7%), sử dụng rượu bia (1,68%)... Phương tiện gây tai nạn chủ yếu vẫn là xe mô tô, xe máy (65%), ô tô (30%).

Cũng trong 6 tháng qua, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 76 vụ, làm chết 65 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 13 vụ, giảm 6 người chết, tăng 4 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (ô tô, xe máy...), người đi bộ qua đường dân sinh không chú ý quan sát, không chấp hành báo hiệu giao thông đường sắt khi có tàu hỏa chạy qua.

Đường thuỷ nội địa xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 10 vụ, giảm 9 người chết, tăng 9 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm quy tắc tránh vượt, chiếm 70,83%, còn lại do đâm va chướng ngại vật, quá tải và thiết bị không bảo đảm an toàn.

Tai nạn giao thông hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 12 người, bị thương 1 người.

Trong thời gian vừa qua, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 81 người chết, bị thương 110 người, gây thiệt hại lớn về tài sản gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình là 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu gian Lăng Cô - Cầu Hai (Thừa-Thiên Huế) làm 3 người chết, 2 người bị thương và tại Bình Định làm 4 người chết, 2 người bị thương.

Đường bộ cũng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô chở khách hợp đồng gồm một vụ tại Quảng Ninh (ngày 30-1) làm chết 2 người, bị thương 27 người và một vụ tại Lào Cai (3-3) làm chết 1 người, bị thương 22 người.

Theo báo cáo sơ bộ của công an các địa phương, nguyên nhân ban đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng từ đầu năm đến nay phần lớn đều do lái xe vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông như vi phạm tốc độ, lấn đường, kỹ năng lái xe kém.

Các vụ tai nạn thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ nơi có đông phương tiện qua lại và trên các tuyến đường đèo dốc, nơi có địa hình hiểm trở, quanh co, tầm nhìn hạn chế và trên đường trong khu đô thị.

Phần lớn các nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến xe máy và xe kinh doanh vận tải, nhiều nạn nhân có tuổi đời còn trẻ và phần lớn ở các vùng nông thôn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tai nạn giao thông