Tag: tài chính công

Đánh thuế vào các tỷ phú có thể mang lại 250 tỷ USD mỗi năm

Thuế cá nhân thực tế của các tỷ phú thường thấp hơn nhiều so với những gì mà họ phải nộp, vì họ có thể gửi tài sản vào các công ty vỏ bọc để khỏi phải đóng thuế thu nhập.

Ukraine muốn bán các công ty nhà nước

Ukraine muốn bán các công ty nhà nước với giá cao. Họ tuyên bố mục đích để tăng cường ngân sách vốn phụ thuộc vào viện trợ, chấm dứt "di sản tham nhũng và quản lý sai lầm kéo dài".

'Luật nào ra đời cũng có quỹ, trong khi với 80 quỹ hiện nay đang sử dụng không hiệu quả'

TTO - Cần rà soát lại các quỹ tài chính, kiên quyết xóa bỏ quỹ không hiệu quả và sử dụng không đúng mục đích, theo đề xuất của ông Phùng Quốc Hiển, nguyên phó chủ tịch Quốc hội.

Dịch COVID-19 đang thách thức quản lý tài chính công các quốc gia

TTO - Các tổ chức, định chế tài chính thế giới lo ngại chính phủ nhiều quốc gia chưa ghi nhận được tính chính xác các cam kết và can thiệp tài chính trong dịch COVID-19 do cách thức ghi nhận các thông tin tài chính chưa toàn diện.

Người Việt chưa giàu đã già lại gánh nợ công quá lớn

TTO - Ngưỡng nợ công 65% GDP đã thực sự bị phá vỡ nếu tính đúng, tính đủ. Thường thì các quốc gia giàu mới vay nợ nhiều, còn Việt Nam chưa giàu đã già mà lại gánh nợ lớn.

Chi ngân sách tăng gấp đôi sau 5 năm

TTO - Do chi thường xuyên tăng nhanh khiến tổng số chi năm 2016 đạt 1.273.200 tỉ đồng, gần gấp đôi so với số chi năm 2010 là 671.370 tỉ đồng.

Không được cho hai đối tượng học chung 1 lớp

TT - Đó là khẳng định của ông Bùi Anh Tuấn, vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, về việc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức giảng dạy chung cho các học viên cao học và những người thi rớt kỳ thi cao học ở tỉnh Cà Mau.

Thi rớt cao học vẫn được học

TTO - Hơn 50 cán bộ, công chức tỉnh Cà Mau thi rớt đầu vào lớp cao học ngành “Tài chính công” do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Trường Đại học kinh tế TP.HCM tổ chức nhưng vẫn được học.

Tài chính công và vụ Vinashin

TTCT - Không thể không quan tâm đến thông tin từ Văn phòng Chính phủ hôm 18-9: Bộ Tài chính được lệnh “xử lý” đề nghị của Vinashin về việc sử dụng 300 triệu USD từ nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 để tập đoàn có nguồn trả nợ cho Ngân hàng Natixis.