
THÀNH CHUNG
Bài viết nổi bật

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng việc không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, chúng ta không lường trước được vì chưa có tiền lệ, nhưng Chính phủ đã rất quyết liệt chống dịch.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan lưu ý rằng trong tương lai, dịch bệnh như COVID-19 có thể quay trở lại, nhưng "cứ e dè, sợ hãi, tự làm khó mình" như hiện nay, bà lo "không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị Việt Nam ngừng việc tự nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19 vì đã quá muộn.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu rõ Việt Nam đã có đủ 3 điều kiện cơ bản, cần thiết để có thể yên tâm công bố hết dịch COVID-19.

Báo cáo giám sát COVID-19 của Quốc hội đã đề cập nhiều con số mới cập nhật liên quan hai vụ án nghiêm trọng là Việt Á và 'chuyến bay giải cứu'.

Tờ trình dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo và không điều hành công tác từ 6 tháng.

Trước mắt sửa Luật Nghĩa vụ quân sự để cố gắng thu gọn đối tượng tạm miễn, tạm hoãn nghĩa vụ một cách tương đối.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa cho rằng chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh là thượng tướng thì phó chủ tịch Quốc hội phụ trách mảng này ít nhất là thượng tướng, còn không phải là đại tướng.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng cho hay khi ông đăng ký visa trực tuyến, hệ thống thường xuyên quá tải, bị treo nên mất rất nhiều thời gian. Ông đề nghị cần nâng cấp hệ thống tốt hơn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - giám đốc Công an Hà Nội - cho biết việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan... công an có nhiều điểm lợi.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết tiêu chuẩn tham gia hoạt động giám sát, một đại biểu Quốc hội hiện chỉ có 100.000 đồng/cuộc.

Ngày 26-5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi luật để nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Sáng 27-5, đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - đã thay mặt Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.