DANH TRỌNG
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Nghi phạm Triệu Thị Dung bị công an bắt tạm giam với cáo buộc cùng đồng phạm sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại để tổ chức livestream, phát trực tiếp nội dung khiêu dâm nhằm thu lợi.
Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú lưu ý việc áp dụng cơ chế đặc thù cho người sử dụng đất vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cần được lý giải rõ ràng, chặt chẽ về mặt pháp lý, tránh tùy tiện, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.
Theo cáo buộc, sau khi trúng gói thầu liên quan trạm quan trắc, các doanh nghiệp đã chi gần 35 tỉ đồng cho cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức và cấp dưới.
Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố với cáo buộc liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường.
Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can, trong đó có nhiều cán bộ kiểm dịch, liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn heo bệnh, tuồn vào chợ và cả bếp ăn trường học.
4 người thuộc Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia bị công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc giả danh bác sĩ 'vẽ' bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá cắt cổ, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng của người bệnh.
Bộ Công an đề xuất các pháp nhân thương mại có sai phạm hình sự phải niêm yết quyết định thi hành án tại trụ sở, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin điện tử của mình.
Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm của Vương Lê Vĩnh Nhân tạo lập, phát hành, bán các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG rồi thao túng thị trường, quảng cáo sai sự thật nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nguyễn Duy Khánh bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ với cáo buộc thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản, trong đó có một vụ cướp tại cửa hàng vàng.
Bộ Công an đề xuất người làm ra thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng.
Bắt đầu từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại, nhưng vì tò mò, thiếu cảnh giác, nhiều người dễ dàng bị cuốn vào các nội dung nhạy cảm, 'chat sex' với người lạ.
Ba nhóm người nước ngoài, với 43 nghi phạm liên quan, lập "cứ điểm" ở Bắc Ninh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội có trách nhiệm thực hiện định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm theo quy định của pháp luật.