
Bà Trịnh Bích Ngân thay mặt Hội Nhà văn TP.HCM tặng hoa cho nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong buổi ra mắt sách, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn dành toàn bộ tiền bán sách sáng 25-11 để gởi ủng hộ bà con đang chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ ở miền Trung.
Ngoài 80 vẫn miệt mài với trang viết
Trong hồi ký Chua ngọt đời văn, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không chọn viết theo trình tự thời gian, mà thông qua 11 cuộc trao đổi với các đồng nghiệp thân thiết để kể lại quá trình sáng tạo của bản thân.
Theo nhà văn Lại Văn Long thì hồi ký như bảng tổng kết nửa thế kỷ cầm bút của Nguyễn Mạnh Tuấn, tạo nhiều cảm hứng cho người đọc, đặc biệt là những người đam mê sáng tác văn chương.
TS Hồ Khánh Vân chia sẻ khi đọc Chua ngọt đời văn, bà dường như quên mất đó là hồi ký, mà cứ ngỡ như là tiểu thuyết và cứ bị cuốn vào vì quá hấp dẫn. Ở đó có thái độ, quan niệm làm nghề của Nguyễn Mạnh Tuấn, có những câu chuyện thú vị như tái hiện một giai đoạn đáng nhớ của văn chương, phim ảnh.

Hai quyển sách mới của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn - Ảnh: LINH ĐOAN
Chua ngọt đời văn dù là tự sự bản thân nhưng Nguyễn Mạnh Tuấn không đưa hồi ký vào sự quẩn quanh những dữ liệu ca ngợi cá nhân. Đó là chia sẻ, những trải nghiệm và những thao thức của một nhà văn yêu nghề, hiểu nghề.
Với tiểu thuyết lịch sử Kẻ khôn hơn vua, TS Hà Thanh Vân nghĩ rằng Nguyễn Mạnh Tuấn đã đánh dấu một bước rẽ đáng chú ý trong hành trình sáng tác.
Nếu trước đây thế mạnh của ông là văn xuôi hiện thực và kịch bản điện ảnh bám sát đời sống đương thời, thì với Kẻ khôn hơn vua nhà văn đi vào một địa hạt khác khi dung hòa sử liệu với hư cấu và phản ánh tư tưởng.
Nhân vật trung tâm của tác phẩm là đại thần danh tiếng Tô Hiến Thành dưới bốn triều vua Lý, nổi bật bởi đức thanh liêm, trung chính và bản lĩnh chính trị hơn người.
Dù xuất hiện trong sử sách với nhiều lời ca ngợi, hình tượng Tô Hiến Thành vẫn chưa được khai thác sâu trong văn học hiện đại. Sự lựa chọn này vì vậy vừa mới mẻ, vừa có độ khó cao, đòi hỏi tác giả phải xử lý sử liệu tinh tế nhưng vẫn bảo đảm sức hấp dẫn của tiểu thuyết.
Nguyễn Mạnh Tuấn, tác giả của những quyển sách và bộ phim nổi tiếng
Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhấn mạnh trên 40 năm trước, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ra mắt liên tiếp hai quyển tiểu thuyết Đứng trước biển và Cù lao Tràm đã gây nên cơn lốc xoáy về tinh thần đối với đời sống văn chương, là hiện tượng xuất bản.
Nay ở tuổi ngoài 80, ông tiếp tục gây chú ý khi cùng lúc ra hai quyển, một quyển sách về nghề là Chua ngọt đời văn và một tiểu thuyết lịch sử Kẻ khôn hơn vua.
Sinh ra ở Hà Nội, Nguyễn Mạnh Tuấn tham gia chiến đấu và vào miền Nam. Ông đã gắn bó với mảnh đất TP.HCM từ năm 1975 và từ đó đã có một sự nghiệp viết văn rất rực rỡ.
Không chỉ viết văn, ông còn hoạt động ở cả lĩnh vực phim ảnh, sân khấu. Hơn 50 năm cầm bút, Nguyễn Mạnh Tuấn có một gia tài sáng tác đáng nể, gồm 9 tập truyện ngắn, 12 tiểu thuyết, 17 kịch bản phim chiếu rạp, 23 kịch bản phim truyền hình, 2 kịch bản sân khấu, 2 bộ truyện thiếu nhi.
Về phim ảnh, ông là tác giả của hàng loạt phim nổi tiếng như Biển sáng, Xa và gần, Huyền sử thiên đô, Thái sư Trần Thủ Độ, Blouse trắng, Đồng tiền xương máu, Nghề báo, Lưới trời, Đời hát rong…
Về văn chương, ông được xem là cây bút ăn khách khi nhiều quyển sách có số lượng phát hành trên 100.000 bản.
"Những tác phẩm của Nguyễn Mạnh Tuấn thời ấy đã gây xôn xao dư luận, tạo ra những ý kiến trái chiều, góp phần phong phú hóa sinh hoạt văn chương sôi nổi và dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Khi đề cập thành bại của văn chương Việt Nam suốt 50 năm qua, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có tư cách một nhân chứng tin cậy nhất, thuyết phục nhất" - bà Bích Ngân bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận