![]() |
Một cuộc biểu tình ở thị trấn Homs ngày 30-9 - Ảnh: Reuters |
AP dẫn lời các nhà hoạt động tại Syria nói ngày 3-10, trong tuần qua quân đội đã phải chiến đấu chống lại những phần tử ly khai có vũ trang ở Rastan, dấy lên lo ngại về khả năng Syria có thể rơi vào một cuộc nội chiến.
Nhóm hoạt động Các hội đồng hợp tác địa phương Syria nói chiến sự trong thị trấn đã ngừng sau chiến dịch quân sự của quân đội chính phủ, khiến hàng chục người thiệt mạng và sau khi khoảng 3.000 người trong thị trấn có 70.000 dân bị bắt giữ. Những người này bị giữ tại một nhà máy ximăng, các trường học và một câu lạc bộ thể thao, theo lời các nhân chứng kể với AP.
Những cuộc biểu tình ở Syria đang ngày càng có tính chất bạo lực, đặc biệt là ở những vùng xa xôi mà chính quyền không thể vươn tay tới hiệu quả. Thảm họa nội chiến đang chực chờ giữa các phe phái tôn giáo ở Syria, sau vụ con trai 21 tuổi của một giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni hàng đầu Syria bị ám sát ngày 2-10.
Người đứng đầu về tôn giáo của nhà nước do chính quyền chỉ định, Đại giáo chủ Ahmad Badreddine Hassoun, được coi là người ủng hộ trung thành của Tổng thống Bashar Assad, đứng đầu một nhóm giáo sĩ Sunni ủng hộ chế độ là cơ sở cho dòng Alwite đang cầm quyền. Ông Hassoun đã lên tiếng khẳng định tình trạng bất ổn ở Syria là do sự kích động từ bên ngoài.
Ông cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với cái chết của chàng thanh niên 21 tuổi. “Những người anh em của tôi, những người đã lầm đường lạc lối và cầm vũ khí, các bạn có thể ám sát tôi… nhưng tại sao các bạn lại giết một chàng thanh niên trẻ không làm hại ai?” - Hassoun nói, mắt ngấn lệ, trong buổi tang lễ cho người xấu số ở thành phố miền đông bắc đất nước Aleppo, được phát trên truyền hình quốc gia Syria.
Những cuộc bạo động bắt đầu từ giữa tháng 3 ở Syria đã khiến khoảng 2.700 người thiệt mạng, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận