SV sư phạm đi dạy thêm - quá phù hợp! Nhưng SV ngân hàng, marketing, công nghệ thông tin, báo chí... mà đi dạy thêm học sinh lớp 1, lớp 2 thì có gì đó “trúc trắc”.
Những công việc chỉ cần “cơ bắp” thì càng có nhiều điều để nói. Tôi đã từng làm công việc gấp hóa đơn tính cước cho một công ty thông tin di động, giờ hành chính, thù lao 40.000đ cho bảy giờ rưỡi lao động. Người quản lý chúng tôi nhận xét rất chính xác về công việc: “Làm việc này chẳng cần động não chút xíu nào!”.
Đúng là thực tế “cơm - áo - gạo - tiền” thúc bách mỗi ngày chưa cho phép SV chúng ta có nhiều lựa chọn công việc làm thêm, nhưng nếu chú ý về điều này có lẽ vẫn tốt hơn cảnh SV đi làm lao động phổ thông phải không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận