Phóng to |
Sau đó, 4 vị BS (gia đình, tai mũi họng, xạ trị, hóa trị) lên kế hoạch điều trị. Tôi đã trải qua 40 lần xạ trị liên tục mỗi ngày, đồng thời trong thời gian xạ trị tôi được vô hóa chất (hóa trị) 7 lần, mỗi lần cách nhau 2 tuần, cùng lúc đó tôi phải đặt ống dẫn sữa vào thẳng trong ruột. Sau khi hoàn tất chương trình điều trị, tôi được chụp CT, thử máu với kết quả thật tuyệt vời là tôi hoàn toàn không còn bị ung thư nữa.
Nhưng sau khi điều trị đến nay, tôi không thể nào lên cân trở lại được, trước khi trị bệnh tôi nặng 50kg, nay chỉ còn 42,5 kg. Xin BS cho biết lý do tại sao tôi không thể lên cân như cũ, tôi ăn uống cũng bình thường, và hiện nay mỗi 6 tháng tôi được chụp CT và thử máu, tất cả đều tốt . Xin BS vui lòng hướng dẫn cho tôi thực đơn hằng ngày, để những người có căn bệnh như tôi được tăng cân trở lại. Thành thật cám ơn BS thật nhiều.
Trần Nghĩa
- Trả lời của Phòng mạch online:
Xin chúc mừng bạn
Bạn đã được điều trị tốt và hiện đang ổn định. Sau khi xạ trị, bệnh nhân thường có các di chứng điều trị như khô miệng, không có hoặc giảm tiết nước bọt, thay đổi vị giác... Những di chứng này đều làm bệnh nhân có cảm giác ăn không ngon nên có thể dẫn đến tình trạng ăn không đủ chất lượng lẫn số lượng so với nhu cầu của cơ thể.
Một số bệnh nhân lại có thói quen ăn kiêng khi mắc bệnh. Vì thế bệnh nhân không thể tăng cân. Một chế độ ăn cụ thể cho một bệnh nhân được quyết định dựa vào tình trạng bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng cụ thể của bệnh nhân vào từng thời điểm, những bệnh lý đi kèm.
Thông thường, bệnh nhân ung thư thường lớn tuổi và hay có một số bệnh lý chuyển hóa đi kèm như đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh tim - mạch, rối loạn chuyển hóa mỡ... Trong thư, bạn không nêu rõ các chi tiết như trên nên không thể đưa ra một chế độ ăn cụ thể. Trong trường hợp của bạn, nếu muốn tăng cân trở lại nên tạm thời ăn nhiều chất đạm (thịt, cá... ), các sản phẩm từ sữa (sữa các loại, pho - mát... ) và theo dõi cân nặng hằng tuần. Một chế độ ăn đủ cho nhu cầu của cơ thể sẽ giúp bạn tăng cân rõ rệt.
"Cân nặng lý tưởng" được tính đơn giản như sau : Cân nặng (kg) = chiều cao (cm) - 100 +/- 10% cân nặng (kg).
Ví dụ : một người cao 160 cm thì cân nặng chấp nhận được là : (160 - 100) = 60 kg, cân nặng có thể dao động từ 54 đến 66 kg. Nếu dưới 54 kg là nhẹ cân và trên 66 kg là quá cân.
Tốt nhất bạn nên trao đổi với BS gia đình của bạn vì BS này là người biết rõ nhất về tình trạng sức khỏe của bạn.
|
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. B.CHÂU thực hiện |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận