Sudan cáo buộc Mỹ từ chối cấp visa cho tổng thống nước này

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Ngoại trưởng Sudan Ali Karti ngày 28-9 (giờ địa phương) đã lên tiếng cáo buộc nhà chức trách Mỹ đã từ chối cấp visa cho tổng thống Sudan Omar al-Bashir đến tham dự hội nghị thượng đỉnh của LHQ.

GLcWmPCZ.jpgPhóng to
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir - Ảnh: AFP

“Tôi rất tiếc khi phải thông báo về việc các nhà chức trách Mỹ đã từ chối cấp visa cho tổng thống Bashir và đoàn đại biểu Sudan”, ông Karti nói với Đại hội đồng LHQ.

Không những thế, ông Karti còn tuyên bố đây là “một sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc và mục đích được đề ra trong Hiến chương LHQ” và cáo buộc rằng chính quyền Mỹ đã vi phạm “thỏa thuận về trụ sở chính của LHQ đã được kí hồi tháng 12 – 1946”.

Theo hiệp định quốc tế, nước đặt trụ sở của LHQ là Mỹ phải có nghĩa vụ cấp visa cho các nguyên thủ quốc gia đến Mỹ để tham gia vào các hoạt động của LHQ.

“Hành động phi lí và không thể chấp nhận này là một tiền lệ rất nghiêm trọng trong lịch sử LHQ”, ông Karti tuyên bố, đồng thời kêu gọi Tổng thư kí LHQ Ban Ki Moon hãy “bảo vệ quyền lợi” cho các nước thành viên.

Trước đó, Tòa án hình sự quốc tế đã kêu gọi Mỹ - nước đặt trụ sở của LHQ, là phải bắt giữ ngay ông Bashir nếu ông này đặt chân đến New York để tham dự đại hội hằng năm của LHQ.

Hiện tổng thống Bashir đang bị Tòa án hình sự quốc tế truy nã vì 10 cáo buộc phạm vào các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và diệt chủng trong cuộc xung đột Darfur ở Sudan.

Tuy nhiên, đáp trả lại tuyên bố của ngoại trưởng Sudan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đơn xin visa của ông Bashir vẫn chưa bị từ chối.

“Đơn xin visa của ông Bashir vẫn đang được xem xét”, một quan chức Mỹ nói với AFP.

Những cáo buộc của ông Karti được đưa ra vào thời điểm các cuộc biểu tình phản đối tăng giá xăng ở thủ đô Khartoum của Sudan đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp với ngày càng nhiều người biểu tình bị lực lượng chính phủ bắn chết.

Ngày 27-9, Bộ Nội vụ Sudan thông báo đã có khoảng 600 người bị bắt giữ vì tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Mỹ tuyên bố chính quyền Sudan đã “đàn áp tàn bạo” chống lại những người biểu tình và gọi các hành động đó là “mạnh tay” và “không thích hợp”.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất