Hầu hết sức mua tại các thương hiệu thời trang có tiếng như Ninomaxx, Việt Thy, An Phước, Việt Tiến, Manhattan, Blue Exchange, May 10... đều có dấu hiệu chững lại sau đợt tăng nhẹ vào thời điểm giữa tháng một vừa qua. Bà Đặng Quỳnh Đoan, giám đốc thương hiệu thời trang Việt Thy, cho biết dù phần lớn doanh nghiệp đều kéo dài thời gian khuyến mãi, cũng như tăng chủng loại lẫn mức giảm giá trên từng sản phẩm khuyến mãi mỗi ngày nhưng sức mua đang “đuối dần”.
Tại các hệ thống của thương hiệu Việt Thy, tính đến hết ngày 24 âm lịch (tức ngày 4-2) chỉ mới hoàn thành khoảng 60% kế hoạch bán hàng mùa tết, giảm khoảng 30%, kéo theo doanh thu giảm ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Đoan, sức mua sẽ không có đột biến vào những ngày cận tết sắp tới khi một lượng lớn người tiêu dùng đã lên đường về quê ăn tết, nên rất khó có tình trạng doanh nghiệp sẽ “cháy hàng” vào thời điểm sát ngày giao thừa như cách đây vài năm.
Ông Nguyễn Hữu Phụng, chủ tịch HĐQT Công ty Thời Trang Việt, cũng than sức mua đối với sản phẩm quần áo thời trang mùa tết năm nay giảm khá mạnh do tình hình kinh tế khó khăn nên “sẽ không có chuyện cần phải tăng cường sản xuất”. So với kế hoạch, hiện Thời Trang Việt đã tiêu thụ được 80-90% lượng hàng chuẩn bị, trong đó sản phẩm tiêu thụ tại mô hình kinh doanh mới “Ninomaxx Concept” có sự tăng trưởng khá ấn tượng, “gần như kéo lại cho sự sụt giảm của các thương hiệu khác như Ninomaxx hay N&M” - ông Phụng chia sẻ.
Trong khi đó, các cửa hàng bán giày dép dọc các đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng, Trần Huy Liệu, Hai Bà Trưng như Hồng Anh, Hồng Thạnh, Kim Dung, Kim Thành, Vina Giày... lượng người đến mua sắm không nhộn nhịp, sôi động như năm ngoái, dù giá bán chỉ dao động 250.000-400.000 đồng/sản phẩm. Khác với ngành may mặc, giới kinh doanh giày dép không khuyến mãi rầm rộ mà chọn cách giảm giá trực tiếp lên sản phẩm để kích sức mua, nên cũng kỳ vọng lượng hàng tiêu thụ sẽ tăng thêm trong ba ngày cận trước giao thừa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận