02/03/2020 07:25 GMT+7

'Sức khỏe quan trọng hơn cuộc chơi'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hủy bỏ các sự kiện ở Trung Quốc, hoãn nhiều trận đấu Serie A, tiến hành Europa League trên sân không khán giả... Những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 với thế giới thể thao vẫn chưa ngừng lại ở đó.

Sức khỏe quan trọng hơn cuộc chơi - Ảnh 1.

Inter Milan (trái) bị ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19 - Ảnh: Getty Images

"Sức khỏe của mọi người quan trọng hơn bất kỳ cuộc chơi nào" - chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu trong cuộc họp mới đây của FIFA, đồng thời thừa nhận nguy cơ hàng loạt giải đấu quốc tế có thể sẽ bị hoãn.

FIFA và FIFPro sẵn sàng chịu thiệt

"Tôi sẽ không loại trừ bất kỳ điều gì vào lúc này. Đó là lý do tại sao chúng ta phải xem xét tình hình và hi vọng mọi chuyện sẽ dần giảm xuống chứ không phải tăng lên. Nếu các trận đấu phải hoãn lại hoặc diễn ra mà không có khán giả đến sân, chúng ta cần phải đối mặt với điều đó" - ông Infantino nói thêm trong cuộc họp.

FIFPro - Hiệp hội Bóng đá chuyên nghiệp toàn cầu với 65 hiệp hội quốc gia thành viên - cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán để sắp xếp lại toàn bộ những sự kiện bóng đá quốc tế thời gian tới. 

"FIFPro quan tâm đến sự an toàn của các cầu thủ - là những người có nguy cơ tiếp xúc với virus corona, và bóng đá có thể trở thành phương tiện để truyền bệnh. 

Nhiều cầu thủ, những người phải chơi bóng trong các môi trường mang nhiều rủi ro, đã liên hệ với chúng tôi để yêu cầu sự giúp đỡ. Chúng tôi hiểu sự bất tiện nhưng sự bùng phát COVID-19 quan trọng hơn bóng đá" - FIFPro ra thông báo. 

Như vậy hai tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới đều khẳng định họ sẵn sàng hủy bỏ hoặc hoãn lại các trận đấu, giải đấu để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Ở châu Âu, bóng đá Ý hiện là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Cuối tuần rồi, ban tổ chức Serie A tiếp tục phải hoãn lại 5 trận đấu nữa, trong đó có đại chiến Juventus - Inter Milan. 

Giải đấu gần như đang bị COVID-19 phá nát, bởi số lượng các trận đấu bị "tồn đọng" ngày càng nhiều. 

Trong đó ứng cử viên vô địch Inter Milan đã bị hoãn đến 2 trận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đua tranh của họ. Giải vô địch Thụy Sĩ cuối tuần rồi cũng đã phải hoãn lại toàn bộ các trận đấu.

Đến phiên các giải đấu quốc tế

Các giải đấu cấp CLB đã bị ảnh hưởng nặng nề, và thời gian tới có thể là các sự kiện thể thao quốc tế. Trước mắt sẽ là vòng loại Euro 2020 và World Cup 2022 (khu vực châu Á). 

Năm nay là một năm khá bận rộn của bóng đá châu Âu bởi thể thức vòng loại mới, với 4 tấm vé hiện vẫn chưa có chủ. Cuối tháng 3 này, 16 đội bóng sẽ chia làm 4 nhóm để cạnh tranh 4 tấm vé cuối cùng này, với thể thức thi đấu sân nhà - sân khách. 

Trong số đó, Romania, Israel, Na Uy, Gruzia, Macedonia và Belarus là những quốc gia đang có ca nhiễm COVID-19.

Tình cảnh của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á còn u tối hơn, với trận Hàn Quốc - Turkmenistan, Nhật - Myanmar, Iran - Hong Kong diễn ra tại những nơi đang bùng phát dịch bệnh. 

Trước đó AFC đã thống nhất để trận Trung Quốc - Maldives thay đổi địa điểm, và có lẽ một quyết định tương tự cũng sẽ đến với các trận đấu diễn ra ở Hàn Quốc, Nhật, Iran.

Khá may mắn khi Ý không tổ chức trận đấu quốc tế nào ở thời gian tới (họ đến làm khách ở Anh và Đức trong các trận giao hữu tháng 3). 

Nhưng nhìn xa hơn, họ lại là một trong số 12 quốc gia đăng cai Euro 2020. Nếu Olympic Tokyo - diễn ra vào cuối tháng 7 - đã bị kêu gọi hủy bỏ, thì nguy cơ với Euro (diễn ra giữa tháng 6) lại càng cao hơn.

Sẽ không có cuộc vui nào trong thời gian tới và mùa hè này, người hâm mộ bóng đá nên chuẩn bị sẵn tâm thế cho nguy cơ đáng buồn đó, vì "sức khỏe quan trọng hơn bất kỳ cuộc chơi nào".

Liverpool đứt chuỗi bất bại

Những tham vọng của Liverpool về việc phá vỡ kỷ lục bất bại của Arsenal cũng như giành chiếc cúp vàng (dành cho đội bóng vô địch mà không thua trận nào trong mùa giải) đã tan thành mây khói sau thất bại gây sốc 0-3 trước Watford ở vòng 28 Giải ngoại hạng Anh.

Trận thua này không ảnh hưởng nhiều đến khả năng vô địch sớm của họ (hiện vẫn đang hơn Manchester City 22 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận) nhưng đã khiến chuỗi trận bất bại tại giải quốc nội của Liverpool dừng ở con số 44, kém kỷ lục của Arsenal 5 trận.

FIFA có thể hủy các trận đấu tháng 3, bao gồm trận Malaysia - Việt Nam FIFA có thể hủy các trận đấu tháng 3, bao gồm trận Malaysia - Việt Nam

TTO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino khẳng định các trận đấu của FIFA trong tháng 3, bao gồm trận Malaysia với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, có thể bị hủy vì dịch bệnh COVID-19.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên