08/07/2016 14:16 GMT+7

Sửa bồn nước, hai cha con bị điện giật chết

Đ.HÀ - Q.GIANG
Đ.HÀ - Q.GIANG

TTO - Một vụ tai nạn điện giật thương tâm làm chết hai cha con vừa xảy ra tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 8-7, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ tai nạn điện giật làm hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, bình đựng nước inox để trên mái nhà bị hư, nước chảy xuống đất nên chiều 7-7, ông Lê Ngọc Trung (69 tuổi, trú tại ấp Xuân Hòa, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) trèo lên mái nhà để sửa.

Do đường dây điện bị rò rỉ trên mái tôn, ông Trung lại dùng thang sắt để trèo lên nên bị điện giật té xuống đất.

Thấy cha mình bị té, chị Lê Thị Mỹ Duyên (35 tuổi, con gái ông Trung) chạy đến kéo cha dậy cũng bị điện giật do thang sắt dẫn điện xuống vũng nước chảy từ trên bể xuống.

Chứng kiến cha và chị bị điện giật, con trai ông Trung đã vào nhà ngắt cầu dao để cứu hai người nhưng vẫn bị điện giật. Anh này phải dùng chăn phủ lên hai người rồi đưa ra ngoài.

Chị Duyên tử vong tại chỗ, ông Trung chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Một lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết cơ quan này đang tìm nguyên nhân vì sao điện rò rỉ trên mái tôn, vì sao khi ngắt cầu dao mà điện vẫn còn.

Đ.HÀ - Q.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên